Hôm 9/9, TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Tô Văn Sỹ (sinh năm 1997, ở xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Báo VOV thông tin, tại phiên tòa, Sỹ khai do suy nghĩ bồng bột, muốn thể hiện với bạn gái mới quen qua mạng nên mới nảy sinh ý định trộm chiếc xe ôtô.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Sỹ 7 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trộm ôtô đi gặp bạn gái mới quen qua mạng, thanh niên lĩnh hơn 7 năm tù
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tiền Phong.

Cáo trạng nêu được báo Tiền Phong đăng tải, chiều 20/3, anh Phạm Đình Ý (sinh năm 1979, ở xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) đậu xe ôtô hiệu Nisan Navara ở trước ngõ nhà hàng xóm của mình.

Thời điểm này, Sỹ đang đứng đón xe buýt ở gần thấy vậy nên nảy sinh ý định trộm chiếc xe. Khi quan sát, phát hiện chìa khóa ôtô vẫn được cắm trong xe nên tiến đến giật mạnh cửa xe, nhưng bị người nhà phát hiện nên đối tượng bỏ chạy.

Đến 19h cùng ngày, Sỹ tiếp tục bắt xe buýt đến phá cửa kính xe, sau đó lái xe vào tỉnh Quảng Bình để gặp bạn gái mới quen qua mạng.

Đến ngày 21/3, khi Sỹ lái xe về đến Kỳ Anh thì bắt giữ.