Ngày 28/7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho hay, bé Trúc Nhi sau 12 ngày mổ tách đã được cai máy thở, sức khỏe diễn tiến khả quan, bé Diệu Nhi đã được cai máy khoảng một tuần trước đó.

BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố cho biết trên Zing rằng, ngày thứ 12 hậu phẫu, sức khỏe hai bé tiến triển khả quan.

Cụ thể, bé Diệu Nhi không sốt, được thở oxy qua ống thở cannula và hợp tác tốt với bác sĩ khi tập vật lý trị liệu. Tầng sinh môn của Diệu Nhi và các vết thương ở phần bụng, hông đã khá khô ráo, kết quả cấy vi sinh đều âm tính. Bé có thể uống sữa thông thường, không cần phải nuôi dinh dưỡng qua tĩnh mạch.

Khoảnh khắc bé Diệu Nhi liếc mắt với Phó chủ tịch (ảnh: chụp màn hình trên Zing).

Đối với bé Trúc Nhi, các bác sĩ vừa rút ống nội khí quản sáng ngày 28/7 và được hỗ trợ thở máy không xâm lấn. Sau khi cai máy, bé tỉnh táo, hoạt bát và uống 20-40 ml sữa mỗi cử. Vùng bụng của bé đã tạm ổn, tầng sinh môn thấm dịch ít hơn, vết thương ở khung chậu khá khô.

“Cả hai đều lanh lợi. Trúc Nhi sau cai thở máy rất tỉnh và rất hoạt bát”, bác sĩ Tiến nói thêm.

Chia sẻ Trên VietNamNet, chị Trần Thị Hồng Thúy – mẹ song Nhi, hạnh phúc nói: “Hôm nay, hai con khỏe hơn rồi. Hai chị em không còn thở máy nữa và bắt đầu giỡn cười”.

Thông tin thêm từ GS.TS Trần Đông A, chuyên gia cao cấp, Cố vấn chuyên môn ca mổ tách cặp song sinh cho biết trên Zing rằng khi hai bé ổn định sức khỏe, đến giai đoạn phục hồi, các bác sĩ sẽ đóng hậu môn tạm, rút ống dẫn lưu, tập vật lý trị liệu cho hai bé.

Theo GS Đông A, việc tách dính chỉ là thành công bước đầu, quan trọng nhất vẫn là phải đưa bé trở về cuộc sống bình thường, sinh hoạt bình thường. Đây có thể là hành trình rất dài.

Tước đó, ngày 15/7, song Nhi 13 tháng tuổi trải qua nhiều ca hội chẩn, đánh giá tình hình, gần 100 y bác sĩ tiến hành mổ tách cặp song sinh. Sau mổ, hai bé được chuyển về khoa Hồi sức Tim Ngoại để theo dõi hậu phẫu.