Tổng thuật liên tục tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam và thế giới:

Tiếp tục cập nhật

8h05 ngày 16/3: Số ca tử vong ở Italy tăng mạnh

Hiện số ca nhiễm trên toàn thế giới (ngoài Trung Quốc) vượt mốc 86.000 trường hợp. Cùng thời điểm, Chính phủ Trung Quốc công bố nước này có 80.860 ca dương tính nCov. Số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc ghi nhận là 3.241 người, phía Trung Quốc đại lục công bố có 3.208 người chết vì Covid-19.

Giới chức Italy ghi nhận có 368 người chết vì nCoV trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp tử vong ở nước này lên 1.809 người.

21h tối 15/3: Việt Nam thêm 3 ca nhiễm nCov mới

Bệnh nhân số 55 là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về sân bay Nội Bài sáng 14/3. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này cũng đang được kiểm tra mẫu bệnh phẩm và chờ kết luận. Hiện người này đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân số 56 hành khách trên chuyến bay từ Anh về sân bay Nội Bài rạng sáng 9/3. Theo VnExpress, sau khi nhập cảnh, anh gặp 2 người bạn nữ cũng đến Hà Nội nhưng khác chuyến bay, cùng đi du lịch.

Du khách này lưu trú khách sạn Hanoi Paradise Center Hotel phố Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, một đêm. Ngày 10/3 đến 13/3, anh đi du lịch Sapa, ở khách sạn Mountain River Homestay Sapa, sau đó quay trở lại Hà Nội và nghỉ tại khách sạn Oriental Suiter phố Hàng Đào, Hoàn Kiếm, đến nay.

Sau khi người khách đến khách sạn lưu trú, UBND phường Hàng Đào quyết định cách ly. Tối 14/3, kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội người này dương tính với nCoV. Mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm khẳng định và cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân số 57 quốc tịch Anh, hiện điều trị ở Quảng Nam. Nam bệnh nhân này 66 tuổi, quốc tịch Anh, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN54 ngày 9/3 (cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 là tiếp viên của Vietnam Airlines).

17h45′ ngày 15/3: Một bệnh nhân ở Hà Nội diễn tiến nặng

Nam bệnh nhân người Anh 69 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đang bị sốt thất thường, khó thở, phải thở máy, theo VnExpress. Đội bác sĩ phản ứng nhanh của Bệnh viện Bạch Mai đã được điều động sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để hỗ trợ. Các chuyên gia hàng đầu về truyền nhiễm, hồi sức tích cực, hô hấp… đang hội chẩn trực tuyến; tiên lượng bệnh nhân chưa được công bố.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 có tiền sử bệnh nền mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Ông nhập viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) hôm 9/3.

Tình hình sức khỏe nam bệnh nhân này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.

15h ngày 15/3: 113 bệnh nhân viện Lao và Phổi bị cách ly

Trong sáng nay, lãnh đạo TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã ký quyết định phong tỏa tạm thời Bệnh viện Lao và Phổi do bố mẹ bệnh nhân số 52 làm việc tại đây.  Hạ Long đã phong tỏa toàn bộ khu nhà ở bệnh nhân và 14 nhà xung quanh. Bệnh viện cũng dừng tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến, bệnh nhân mới đến khám. 

Bệnh nhân số 52 đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện dã chiến cơ sở 2 ở T.P Hạ Long. Cô là hành khách trên chuyến bay VN54 từ London về Việt Nam ngày 9/3. Từ sân bay Nội Bài, cô về nhà ở Hạ Long bằng taxi, tự cách ly tại nhà, trước khi tới khu cách ly tập trung của tỉnh.

14h 20 ngày 15/3: 63 người ở chung cư Hòa Bình âm tính nCoV

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM thông báo, đến trưa nay, 63 người ở chung cư Hòa Bình, quận 10, nơi bệnh nhân 48 sinh sống có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV. Trong số này, có 13 nhân viên gồm bảo vệ, tạp vụ, giữ xe, 50 cư dân lầu 1,  2, 3 chung cư Hòa Bình.

Những người này trải qua các đợt xét nghiệm khác nhau. Giới chức Y tế Thành phố nói bước đầu chưa ghi nhận có sự lây lan dịch bệnh ở chung cư này.

9h30′ ngày 15/3: Hàn Quốc thông báo giảm mạnh người nhiễm mới

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc sáng 15/3 vừa báo cáo, hôm qua nước này chỉ có 76 ca nhiễm nCoV mới, mức tăng thấp nhất kể từ ngày 21/2. Cũng trong ngày hôm qua, Hàn Quốc có 3 người chết vì COVID-19.

Đến nay, Hàn Quốc có 8162 người nhiễm COVID-19 cao thứ tư thế giới, sau Trung Quốc, Italy và Iran.

9h ngày 15/3: Xác minh tin bệnh nhân 34 ở Bình Thuận dự đám cưới

Trên mạng xã hội đang xuất hiện thông tin bệnh nhân số 34 có dự một đám cưới ở khách sạn Ocean Dunes Phan Thiết vào ngày 5/3. Theo Báo Bình Thuận, giới chức trong tỉnh đã xác minh tin này.

Tin ban đầu cho biết, bệnh nhân 34 và chủ lễ cưới trên xác định là bà không tham dự tiệc cưới. Song, do bệnh nhân 34 khai báo rất nhỏ giọt và vẫn có nguồn tin nói bà này có tham dự tiệc cưới; Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị người dân rà soát, cung cấp thông tin, hình ảnh để xác định chính xác BN 34 có dự đám cưới trên hay không, nếu có thì cơ quan y tế sẽ có cơ sở xác định những người có nguy cơ F1 (nếu tiếp xúc với BN 34 trong khoảng cách 2m) để kịp thời cách ly điều trị.

Cách ly khu vực cư trú của nữ tiếp viên hàng không dương tính với COVID-19, tại ngách 12 ngõ 250 đường Khương Trung, Hà Nội (ảnh: T.Lực).

8h ngày 15/3: Phu nhân Thủ tương Tây Ban Nha dương tính COVID-19

Tối qua 14/5 (theo giờ Việt Nam), Tây Ban Nha đã phong tỏa hơn 46 triệu dân nước này. Đây là động thái cụ thể sau khi Chính phủ quốc gia này ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 15 ngày để chống lại nCov.

Theo AP cho biết, Chính phủ Tây Ban Nha định sẽ áp đặt các hạn chế khẩn cấp nghiêm ngặt trên toàn quốc đối với việc đi lại của người dân.

Tương tự như biện pháp ở Ý, người dân sẽ chỉ được phép rời khỏi nhà để mua thức ăn và thuốc men, đi làm, đến bệnh viện và ngân hàng hoặc thực hiện các chuyến đi liên quan đến chăm sóc trẻ em và người già. Những quy tắc này sẽ có hiệu lực vào sáng ngày thứ Hai, đài VOA cho biết.

Số ca tử vong vì virus corona tại nước này đã lên tới 193 hôm 14/3, từ 120 ca hôm 13/3, theo đài TVE.

Một thông tin đáng chú ý khác được Tuổi Trẻ cập nhật, Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha, bà Begona Gomez, đã dương tính với virus corona chủng mới. Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết tình hình của cả bà Gomez và Thủ tướng Pedro Sanchez “vẫn ổn”.

7h ngày 1/3: Tổng thống Trump xét nghiệm âm tính

Reuters dẫn tuyên bố của bác sĩ  Nhà Trắng, Sean Conley, cho biết kết quả xét nghiệm ngày 14/3 cho thấy Tổng thống Donald Trump âm tính với virus corona mới. Theo Sean Conley, ông Trump đồng ý xét nghiệm sau một cuộc thảo luận kéo dài. Bác sĩ Nhà Trắng cho biết thêm, Trump không xuất hiện triệu chứng nào trong vòng 1 tuần kể từ lúc tiếp xúc với một vài người được xác nhận dương tính trong tuần này.

Pháp và nhiều quốc gia châu Âu đang tê liệt vì COVID-19 (ảnh: An Hòa).

5h50′ ngày 15/3: Italy tăng gần 3.500 trong một ngày

Theo Reuters, tính đến ngày 14/3, số ca tử vong vì nhiễm virus corona ở Italy đã lên đến 1.441 trường hợp, tăng gần 14% so với một ngày trước đó. Hôm qua, có 3.497 ca nhiễm mới được xác nhận.

Số ca nhiễm trên toàn cầu hiện lên tới 156.098, với 5.819 ca tử vong.