Trump có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 80 năm sau 100 ngày đầu nhiệm kỳ

Theo khảo sát mới nhất từ ABC News/Washington Post/Ipsos, Tổng thống Donald Trump ghi nhận tỷ lệ ủng hộ công việc thấp nhất trong 80 năm qua sau 100 ngày đầu nhiệm kỳ, với 39% người được hỏi tán thành. Công chúng lo ngại về chính sách kinh tế, nguy cơ suy thoái và việc mở rộng quyền lực tổng thống, dù Trump vẫn được tin tưởng hơn đảng Dân chủ tại Quốc hội trong việc giải quyết các vấn đề quốc gia.
- Vụ nổ lớn tại cảng Shahid Rajaee: 14 người thiệt mạng, hơn 750 người bị thương
- Trump bày tỏ bất bình với Putin sau vụ không kích gây thương vong lớn tại Kyiv
- Phát hiện nhóm đối tượng làm giả hơn 60.000 gói thuốc diệt cỏ bằng hạt nêm
Nội dung chính
Tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục
Khảo sát của ABC News/Washington Post/Ipsos, được thực hiện từ ngày 18-22/4/2025, cho thấy chỉ 39% người được hỏi ủng hộ cách Trump xử lý công việc tổng thống, giảm 6% so với tháng 2/2025. Ngược lại, 55% bày tỏ không hài lòng. Đây là mức ủng hộ thấp nhất của một tổng thống tại thời điểm 100 ngày kể từ năm 1945, vượt qua mức thấp trước đó là 42% của chính Trump vào năm 2017.
Đặc biệt, chỉ 21% người được hỏi “mạnh mẽ ủng hộ” Trump, mức thấp nhất trong lịch sử ghi nhận của ông, trong khi 44% “mạnh mẽ phản đối”. Ngay cả trong nhóm cử tri nam da trắng không có bằng đại học – một nhóm ủng hộ cốt lõi – tỷ lệ ủng hộ của Trump cũng chỉ đạt 54%, bằng mức thấp nhất trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Lo ngại kinh tế và nguy cơ suy thoái
Trump, người từng hứa hẹn vực dậy kinh tế, đang đối mặt với những đánh giá tiêu cực về tình hình kinh tế. 72% người được hỏi cho rằng chính sách kinh tế của ông có khả năng gây suy thoái trong ngắn hạn. 73% nhận định nền kinh tế đang ở trạng thái xấu, 53% cho rằng kinh tế đã tồi tệ hơn kể từ khi Trump nhậm chức, và 41% nói tài chính cá nhân của họ đã suy giảm – tương đương mức ghi nhận dưới thời Tổng thống Joe Biden vào mùa hè năm 2024.
Về giá cả, 62% cho rằng giá cả đang tăng, trái với cam kết kiểm soát lạm phát của Trump khi tranh cử. 71% xem các chính sách thuế quan của ông là yếu tố tiêu cực đẩy giá cả tăng cao. Chỉ 31% tin vào lập luận của Trump rằng kinh tế sẽ có nền tảng vững chắc hơn trong dài hạn.
Phản đối chính sách và mở rộng quyền lực
Công chúng cũng bày tỏ lo ngại về các chính sách khác của Trump. 65% cho rằng chính quyền Trump tìm cách né tránh tuân thủ lệnh của tòa án liên bang, và 64% nhận định ông đang đi quá xa trong việc mở rộng quyền lực tổng thống. 62% cho rằng chính quyền Trump không tôn trọng pháp quyền.
Đa số người được hỏi phản đối các sáng kiến của Trump, với 77% không ủng hộ việc cắt giảm ngân sách liên bang cho nghiên cứu y tế, 70% phản đối tăng vai trò của chính phủ trong quản lý các trường đại học tư, 67% không đồng ý với việc chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, và 66% phản đối đóng cửa Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, chỉ 51% phản đối chính sách trục xuất người nhập cư.
Về quản trị đại học, công chúng ủng hộ Đại học Harvard trong tranh chấp với chính quyền Trump với tỷ lệ 66%-32%. 57% cho rằng Trump “đi quá xa” trong việc đóng cửa các cơ quan liên bang, và 56% phản đối việc sa thải nhân viên liên bang hoặc nhắm vào đối thủ chính trị.

Điểm sáng và thách thức
Một điểm tích cực cho Trump là 43% người được hỏi tin rằng lãng phí trong chính phủ liên bang đã giảm dưới thời ông, so với 25% cho rằng nó tăng. Tuy nhiên, 34% nghĩ rằng gian lận đã gia tăng, trong khi 32% cho rằng nó giảm.
Về nguyên tắc lập quốc, 49% cho rằng Trump đang đưa đất nước xa rời các nguyên tắc này, so với 34% nghĩ rằng ông đang đưa đất nước tiến gần hơn. 17% nhận định ông không tạo ra thay đổi đáng kể theo hướng nào.
Dù tỷ lệ ủng hộ thấp, Trump vẫn giữ được lòng trung thành từ cử tri của mình. Trong số những người bầu cho ông vào tháng 11/2024, chỉ 6% bày tỏ hối tiếc, trong khi 94% khẳng định đó là lựa chọn đúng.
So sánh với đảng đối lập
Mặc dù bị đánh giá thấp, Trump vẫn được 37% người được hỏi tin tưởng hơn đảng Dân chủ tại Quốc hội (30%) trong việc xử lý các vấn đề quốc gia. Tuy nhiên, 30% không tin tưởng cả hai bên, phản ánh sự bất mãn với cả hai đảng. 60% cho rằng Trump không thấu hiểu mối quan tâm của người dân, nhưng con số này cao hơn với đảng Dân chủ (69%) và đảng Cộng hòa (64%).
Trong nhóm độc lập, 62% cho rằng Trump không thấu hiểu, nhưng 76% nghĩ tương tự về đảng Dân chủ. Điều này cho thấy Trump vẫn giữ được lợi thế tương đối so với đối thủ chính trị.
Quan hệ quốc tế và Nga
Về chính sách đối ngoại, 49% cho rằng Trump làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Mỹ trên trường quốc tế, so với 34% nghĩ rằng ông tăng cường nó. Về Nga, 46% nhận định cách tiếp cận của Trump quá thân thiện, 11% cho rằng nó quá đối đầu, và 40% thấy nó phù hợp. Khảo sát được hoàn thành trước khi chính quyền Trump gây áp lực buộc Ukraine chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn có lợi cho Nga.
Phương pháp khảo sát
Khảo sát được thực hiện trực tuyến qua Ipsos KnowledgePanel® từ ngày 18-22/4/2025, với mẫu ngẫu nhiên 2.464 người trưởng thành trên toàn quốc. Tỷ lệ đảng phái là 30% Dân chủ, 30% Cộng hòa và 29% độc lập. Kết quả có sai số ±2 điểm phần trăm, với sai số lớn hơn cho các nhóm nhỏ. Khảo sát do Langer Research Associates thực hiện cho ABC News, với dữ liệu được thu thập bởi Ipsos4
Theo: abcnews.