Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn chấm dứt dứt điểm vấn đề hạt nhân của Iran, kêu gọi Tehran “từ bỏ hoàn toàn” tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân. Phát biểu được ông đưa ra trên chuyên cơ Air Force One khi trở về từ hội nghị G7 tại Canada, trong bối cảnh xung đột giữa Iran và Israel đang leo thang nghiêm trọng.

Trump muốn “kết thúc thực sự” với vấn đề hạt nhân Iran

Sáng 17/6, trả lời báo giới trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng ông muốn chấm dứt vấn đề hạt nhân Iran một cách dứt điểm. “Iran không được phép có vũ khí hạt nhân, rất đơn giản. Tôi muốn thấy một ‘sự kết thúc thực sự’, với việc Iran ‘từ bỏ hoàn toàn’ tham vọng này,” ông nói rõ.

Tuyên bố được đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada, trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel bùng nổ sau các đợt không kích hôm 14/6.

Căng thẳng Israel – Iran leo thang, Mỹ theo sát tình hình

Tổng thống Trump cho biết ông có thể cử Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff hoặc Phó Tổng thống JD Vance đến gặp đại diện Iran, nhưng nhấn mạnh: “Còn tùy vào tình hình khi tôi trở về.”

Khi được hỏi liệu Israel có thể làm dịu các cuộc tấn công hay không, ông Trump từ chối trả lời cụ thể: “Hai ngày tới các bạn sẽ thấy. Cho đến giờ chưa ai chậm lại cả.”

Ông cũng bác bỏ các thông tin về sự can dự từ Triều Tiên hay Nga, khẳng định chưa thấy dấu hiệu nào về việc các nước này hỗ trợ Iran. Washington hiện đang tập trung hỗ trợ công dân Mỹ sơ tán khỏi khu vực, ông cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực hết mức có thể.”

Trump không tìm kiếm lệnh ngừng bắn, mở cửa đàm phán có điều kiện

Kể từ khi Israel mở cuộc không kích hôm 14/6, hai bên đã có các đợt đáp trả qua lại. Iran thông báo hơn 220 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường; Israel cũng xác nhận 24 thường dân tử vong.

Dù nhiều năm qua, Mỹ và đồng minh liên tục gây sức ép buộc Iran từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, Tehran vẫn khẳng định quyền phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Trong khi đó, Israel – quốc gia không tham gia NPT – được cho là đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất Trung Đông.

Mặc dù Washington vẫn mong đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran, ông Trump bác bỏ khả năng đạt được lệnh ngừng bắn giữa Tehran và Tel Aviv vào thời điểm hiện tại.

“Nếu họ muốn đàm phán, họ biết cách liên lạc với tôi. Họ nên chấp nhận thỏa thuận đã được đặt lên bàn – điều đó sẽ cứu được rất nhiều sinh mạng,” ông viết trên nền tảng Truth Social, cho thấy ông không chủ động mở lời, nhưng sẵn sàng đàm phán nếu phía Iran có thiện chí.

Theo: Reuters