Trung Quốc đang tranh thủ thời điểm toàn thế giới gồng mình chống dịch Covid-19 để tiếp tục lấn chiếm Biển Đông. Hành động mới nhất, được Tân Hoa Xã đưa tin ngày 20/03/2020, là Trung Quốc vừa khánh thành hai trạm nghiên cứu trên Đá Chữ Thập và Đá Xu Bi, thuộc quần đảo Trường Sa.

Trung Quốc trên thực tế đã giành nắm quyền kiểm soát những nơi này từ tay Việt Nam, kể từ năm 1988.

Kể từ đó, Bắc Kinh đã bồi đắp những nơi này cùng một số bãi đá, đảo nhỏ khác ở Biển Đông thành các đảo nhân tạo, biến những nơi này thành tiền đồn quân sự chiến lược trên biển.

Hôm 24/3, chuyên gia an ninh hàng hải Collin Koh phát biểu với báo giới nói việc Trung Quốc xây cất hai trạm nghiên cứu mới vào thời điểm này là một đòn chiến lược.

“Một số người cho rằng đại dịch virus corona đang diễn ra sẽ làm Bắc Kinh bớt chú ý tranh chấp trên biển,” ông Koh nói. “Sự thực là không hề như vậy…”

Hồi năm 2018, Earthrise Media, một tổ chức phi lợi nhuận, đã phân tích các ảnh vệ tinh và phát hiện các cơ sở hạ tầng, như vị trí đặt tên lửa, đường băng, các nhà kho lớn và nhiều loại thiết bị khác phục vụ cho việc phát hiện, theo dõi vệ tinh, hoạt động quân sự và thông tin liên lạc của nước khác liên tục được xây dựng từ 2014. Những hoạt động này cũng có cả mục đích bảo vệ đội tầu ngầm (tấn công quy ước và hạt nhân) thuộc Hạm Đội Nam Hải đồn trú tại căn cứ hải quân Du Lâm nằm ở phía nam đảo Hải Nam. Đội tầu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đang tìm lối ra vùng biển sâu để có thể trú ẩn, xây dựng sức răn đe hạt nhân và khả năng tấn công của Trung Quốc.

Virus Vũ Hán đến từ Mỹ, mưu đồ gì?

Cú đòn mới nhất đến từ Paris. Trong một loạt tin nhắn Twitter bắn đi hôm 23/03/2020, Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Pháp công bố virus corona đang tàn phá thế giới thực ra đã xuất xứ Hoa Kỳ, chứ không phải là từ Vũ Hán (Trung Quốc) như mọi người lầm tưởng.

Điểm đáng nói là ngành ngoại giao Trung Quốc vẫn tiếp tục tung lập luận tố cáo Mỹ trong bối cảnh Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã ra công bố ngày 15/03 cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Mỹ đã mang virus corona vào Trung Quốc.

Hành động này được cho là nằm trong cả một chiến dịch do Bắc Kinh tung ra, mà theo nhiều nhà phân tích, nhằm phủ nhận trách nhiệm của Trung Quốc trong việc để xảy ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang gây tang tóc khắp hành tinh. Nhưng có thể đây cũng là hoả mù cho những hoạt động leo thang lấn chiếm ở Biển Đông như sự lo ngại của chuyên gia Collin Koh: “Thế giới có thể sẽ lơ là về những tranh chấp khi ưu tiên chống dịch Covid-19. Điều này cũng có thể xảy ra đối với khu vực Biển Đông”. Còn Bắc Kinh, chắc chắn sẽ không ngừng những hành động lấn chiếm, gia tăng quân sự hóa ở Biển Đông trong thời dịch vì ngừng lại là đồng nghĩa với việc gửi một tín hiệu xấu đến công luận Trung Quốc, đang mạnh mẽ chỉ trích cách xử lý dịch của chính quyền trung ương.