Mở cửa biên giới, trong đó thông quan với Việt Nam từ 8/1, chưa đầy 1 tuần sau chính quyền Trung Quốc thông báo có gần 60.000 ca Covid-19 chết trong một tháng.

Số thông báo chỉ là một phần nhỏ

Jiao Yahui – Cục trưởng Cục Quản lý Y tế thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho biết nước này đã ghi nhận 59.938 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 từ ngày 8/12/2022 đến 12/1.

Số liệu này chỉ thống kê những ca tử vong ở cơ sở y tế, bao gồm 5.503 trường hợp thiệt mạng vì suy hô hấp trực tiếp do virus SARS-CoV-2 và 54.435 trường hợp tử vong do mắc bệnh nền kết hợp với Covid-19.

Con số người chết vì Covid-19 ở Trung Quốc thực tế cao hơn rất nhiều con số trên mà chính quyền nước này công bố, theo các nhà quan sát phương Tây. Theo The Epoch Times, Trung Quốc có khoảng 1 đến 2 triệu ca tử vong vì Covid-19.

Từ 1/8, chính quyền Trung Quốc đã mở đường biên, thông quan với Việt Nam. Lượng người qua lại giữa hai quốc gia rất lớn; trong khi đó, giới chức Việt Nam hy vọng ngành du lịch sẽ khởi sắc khi từ đầu năm 2023 có nhiều du khách Trung Quốc tới Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước: ‘Kiều hối khả quan’

Theo tờ Sài Gòn giải phóng, ngày 13/1, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM cho biết, năm 2022 lượng kiều hối chuyển về TP. HCM ước đạt 6,8 tỷ USD (xấp xỉ 160.000 tỷ đồng), giảm 0,3 tỷ USD so với năm 2021.

Cơ quan này cho biết, kiều hối chuyển về trong năm 2022 ‘vẫn khả quan, đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội đất nước và TP. HCM…”.

Theo thống kê, năm 2020, lượng kiều hối về Việt Nam là 17,2 tỷ USD; chiếm 5% GDP cả nước.

10 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nhận tiền để bỏ qua sai phạm

Ngày 14/1, công an cho biết, 10/31 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nhận hối lộ để bỏ qua nhiều lỗi của xe đến đăng kiểm, thu lời bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Các đối tượng nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi của xe đến đăng kiểm, điển hình như xe không đủ tiêu chuẩn để đăng kiểm, gắn cảm biến, đo nồng độ khí thải của xe ô tô khác, đánh tráo để đủ đảm bảo tiêu chuẩn khí thải. Ngoài ra, các đối tượng dùng phần mềm để thay đổi thông số kiểm định, chỉnh sửa trên máy tính để giảm kích thước của thùng xe, trái với thực tế…

Thời tiết miền Bắc dịp Tết

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết thời tiết dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Từ ngày 15/01 đến ngày 18/01 (từ 24 đến 27 tháng Chạp): Có mưa vài nơi; riêng ngày 15/1 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét; từ chiều và đêm 15/01 trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 14-17 độ, riêng ngày 15/01 nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ; nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Từ ngày 19/01 đến 23/01 (từ 28 tháng Chạp đến 02 Tết): có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ cao nhất 17-22 độ, có nơi trên 23 độ; nhiệt độ thấp nhất 12-16 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Từ ngày 24/01 đến ngày 26/01 (từ 03 đến 05 Tết): có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ cao nhất 17-21 độ; nhiệt độ thấp nhất 11-15 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Trời rét.