Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành chính sách mới tăng cường hỗ trợ tài chính cho người dân bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát lũ, trong bối cảnh mưa lớn bất thường đang tàn phá nhiều địa phương.

Chính phủ trung ương chi trả 70% tiền bồi thường vùng chứa lũ

Ngày 28/6/2025, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo điều chỉnh quy định về phân bổ chi phí bồi thường cho các vùng chịu ảnh hưởng khi nước lũ được chuyển hướng nhằm kiểm soát lũ hạ lưu. Theo đó, chính phủ trung ương sẽ chịu trách nhiệm chi trả 70% tổng mức bồi thường, phần còn lại do chính quyền địa phương đảm nhận.

Trước đây, tỉ lệ hỗ trợ được xác định tùy theo tình hình kinh tế từng tỉnh, khiến nhiều khu vực gặp khó khăn trong việc hỗ trợ người dân kịp thời và đầy đủ.

Gia súc, gia cầm không sơ tán kịp cũng được hỗ trợ

Một điểm mới đáng chú ý là chính sách bồi thường giờ đây bao gồm cả thiệt hại do mất gia súc, gia cầm không thể sơ tán trước khi nước lũ tràn vào. Trước đó, chỉ những động vật phục vụ sản xuất như trâu bò kéo cày mới được hỗ trợ.

Chính sách mới thể hiện nỗ lực của Trung Quốc trong việc mở rộng mạng lưới an sinh xã hội, giảm thiểu thiệt hại cho người dân trong bối cảnh thiên tai ngày càng khắc nghiệt.

Hồi ức từ đợt lũ 2023: Cơn phẫn nộ từ Hà Bắc

Mùa hè năm 2023, gần 1 triệu người tại tỉnh Hà Bắc đã bị buộc phải sơ tán sau khi mưa lớn khiến các con sông lân cận dâng cao. Để bảo vệ thủ đô Bắc Kinh, chính quyền đã xả lũ vào các khu dân cư và vùng canh tác, khiến hàng loạt hộ dân mất nhà cửa và sinh kế. Sự việc này đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận.

Sự kiện này trở thành hồi chuông cảnh báo về việc Trung Quốc cần có cơ chế bồi thường rõ ràng, minh bạch và công bằng hơn với các khu vực hy sinh vì lợi ích chung.

Gần 100 vùng chứa lũ trải rộng khắp lưu vực sông Dương Tử

Trung Quốc hiện có 98 khu vực chứa lũ được quy hoạch dọc theo các con sông lớn như sông Dương Tử – nơi sinh sống của hơn một phần ba dân số cả nước. Trong đợt lũ lịch sử năm 2023, chính quyền đã sử dụng đến 8 khu vực chứa lũ để kiểm soát tình hình.

Việc mở rộng chính sách bồi thường lần này được xem là bước đi cần thiết nhằm chuẩn bị tốt hơn cho mùa mưa lũ trong những năm tới.

Mưa lớn phá kỷ lục, tỉnh Quý Châu chìm trong nước lũ

Theo Tổng cục Khí tượng Trung Quốc, từ đầu tháng 6 đến nay – thời điểm bắt đầu mùa mưa Đông Á – lượng mưa tại trung và hạ lưu sông Dương Tử đã cao gấp đôi trung bình nhiều năm. Riêng tại các tỉnh như Hồ Bắc và Quý Châu, 30 trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa trong tháng 6 cao nhất từ trước đến nay.

Đặc biệt, thành phố Vinh Giang thuộc tỉnh Quý Châu trong tuần này đã trải qua đợt lũ được đánh giá là chỉ xảy ra một lần trong 50 năm. Lũ đến nhanh bất ngờ khiến khoảng 300.000 người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cam kết mới: Di dời dân cư và mở rộng vùng chứa lũ

Trước diễn biến mưa lũ ngày càng cực đoan, chính quyền Bắc Kinh hôm 27/6 cam kết sẽ di dời các khu dân cư và ngành công nghiệp dễ bị tổn thương ra khỏi vùng trũng, đồng thời mở rộng quy hoạch các khu chứa lũ mới để tăng khả năng ứng phó thiên tai.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ giảm thiểu thiệt hại nhân mạng và tài sản trong những mùa mưa lũ tiếp theo, đồng thời góp phần ổn định an sinh xã hội tại các vùng dễ bị ngập lụt.

Theo: Reuters