Ông Đặng Thế Trung, 52 tuổi, vừa bị Bộ Công an cách chức Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai vì “nhiều sai phạm”.

Quyết định cách chức Thượng tá Trung được Công an Đồng Nai công bố hôm nay, ngày 22/4. Tạm quyền Trưởng phòng CSGT thay ông Trung là ông Bùi Hữu Danh – Đại tá, Phó giám đốc Công an tỉnh.

Hơn một tháng trước, ngày 7/3, ông Trung bị tỉnh ủy Đồng Nai cách tất cả chức vụ trong đảng. Trong hôm đó, cùng bị kỷ luật mất chức như ông Trung còn có 3 người khác, gồm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng phòng An ninh điều tra và một phó phòng CSGT Đồng Nai.

Tờ VnExpress cho biết, ông Trung bị xác định có nhiều vi phạm “rất nghiêm trọng” như: liên quan trách nhiệm trong việc quản lý vũ khí quân dụng, để cấp dưới dùng súng bắn chết người; vi phạm trong việc bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm…

Ông Trung làm Trưởng phòng CSGT Đồng Nai năm 2017, trước đó là Trưởng trạm kiểm soát giao thông Ngã ba Thái Lan và trạm Suối Tre. Năm 2009, ông được bổ nhiệm Phó phòng CSGT.

Trong thời gian ông Trung làm lãnh đạo, CSGT Đồng Nai bị nhiều người dân, báo chí kêu than là tiêu cực, ăn chặn tiền doanh nghiệp, bảo kê xe quá tải, nội bộ đấu đá…Tháng 11/2019, Phòng cảnh sát này xảy ra vụ bê bối nội bộ khi hai CSGT tỉnh Đồng Nai tố cáo cấp trên ăn tiền doanh nghiệp, yêu cầu họ phải thả cho xe vi phạm đi qua.