Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/3 cho biết các loại thuốc trị sốt rét đang được nghiên cứu để trị Covid-19 có thể là “món quà từ Thượng đế”.

“Tôi nghĩ thuốc hydroxychloroquine và azithromycin khi kết hợp với nhau có lẽ rất và rất tốt”, Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 23/3. Ông cũng dẫn lại trường hợp một một bệnh nhân hồi phục sau khi dùng loại thuốc hiện có, theo Hãng tin AFP.

Lãnh đạo Nhà Trắng cho hay, “thật sự có cơ hội sẽ tạo ra được tác động lớn và đây sẽ là một món quà từ Thượng đế. Nếu các loại thuốc này cho thấy hiệu quả, đó sẽ là “người thay đổi cuộc chơi””.

Trước đó, các nghiên cứu ban đầu ở Pháp và Trung Quốc cho thấy những loại thuốc như hydroxychloroquine và chloroquine có thể giúp bệnh nhân đối phó với virus corona Vũ Hán. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học đã thúc giục công chúng thận trọng cho đến khi có các cuộc thử nghiệm lâm sàng lớn hơn.

Thành phố New York dự kiến bắt đầu một cuộc thử nghiệm lâm sàng trong ngày 24/3 (giờ địa phương), mà theo đó chữa trị cho các bệnh nhân bằng cách kết hợp thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine và thuốc kháng sinh azithromycin.

“Tôi muốn thông báo rằng các cuộc thử nghiệm lâm sàng với những loại thuốc hiện có, mà có thể hiệu quả để đối phó virus corona chủng mới sẽ bắt đầu tại New York”, ông Trump nói.

Dương Minh tổng hợp