Từ đầu năm 2025 đến nay: Thiên tai khiến 114 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 553 tỷ đồng

Bức tranh thiên tai những tháng đầu năm 2025 tại Việt Nam mang gam màu u ám khi hàng loạt trận mưa lũ, sạt lở đất, dông lốc và bão liên tiếp xảy ra, cướp đi sinh mạng của 114 người và gây thiệt hại kinh tế lên tới 553 tỷ đồng. Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự bất thường và khốc liệt của thời tiết cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt.
- Trump chốt loạt thỏa thuận thương mại với châu Á
- Trà hoa nhài – Thức uống thanh tao mang lại 7 lợi ích cho sức khỏe
- Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm bản đồ đưa Đài Loan vào lãnh thổ Trung Quốc
Thảm họa thiên tai dồn dập: Con số thương vong khiến cả nước giật mình
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, tính từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 114 người chết và mất tích. Trong đó, đáng chú ý có hàng loạt vụ việc thương tâm như mưa lớn gây lũ quét và sạt lở tại các tỉnh miền núi phía Bắc, dông lốc cuốn sập nhà dân, đặc biệt là vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long hôm 19/7 khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích.
Ngoài thiệt hại về người, thiên tai còn làm bị thương 36 người, phá hủy gần 2.000 căn nhà, hư hỏng hàng ngàn hecta hoa màu, công trình hạ tầng. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính đã vượt 553 tỷ đồng, cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng, đặc biệt là tại các tỉnh miền núi và ven biển miền Trung.
Bão, mưa lũ và sạt lở đất tiếp diễn khốc liệt tại nhiều địa phương
Trong số các hình thái thiên tai gây hậu quả nặng nề,3 cơn bão và 14 đợt mưa lớn kèm lũ quét, sạt lở đất là nguyên nhân chính dẫn đến thương vong và thiệt hại tài sản. Hoàn lưu sau bão số 1 và bão số 3 khiến mưa dồn dập xảy ra tại các tỉnh như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn… với lượng mưa cực đoan lên đến hơn 600mm/ngày tại một số nơi.
Một trong những thảm họa gây chấn động là trận dông lốc ngày 19/7 tại Quảng Ninh làm 39 người chết và mất tích. Trong đó, vụ tàu du lịch Vịnh Xanh 58 bị lật trên vịnh Hạ Long đã để lại hậu quả nặng nề, khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Tính đến hết tháng 7, hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, khiến các cơ quan chức năng luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó.
Thiên tai năm 2025 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp
So với năm 2024 – năm được ghi nhận có mức thiệt hại thiên tai kỷ lục lên tới hơn 91.600 tỷ đồng và 519 người chết, mất tích, thì con số của năm nay đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, theo nhận định của Ban Chỉ đạo Quốc gia, trong những tháng cuối năm, thiên tai vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là khi bước vào mùa mưa bão chính.
Các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, theo dõi sát thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và chính quyền địa phương. Đồng thời, triển khai đầy đủ các biện pháp ứng phó tại chỗ theo phương châm “bốn tại chỗ” để hạn chế tối đa thiệt hại về người và của.
Theo: Công an TP.HCM