Báo quốc tế nói Trung Quốc ra mắt Phúc Kiến (Fujian) – hàng không mẫu hạm thứ ba hôm 17/6, nhằm bắt nạt và tấn công Việt Nam để giành lấy biển đảo.

Không phải Mỹ, mà là Việt Nam

Đài Pháp RFI nói, hàng không mẫu hạm xưa nay vẫn là biểu tượng cho sức mạnh quân sự, và việc ra mắt chiếc Phúc Kiến (Fujian) cho thấy ý đồ soán ngôi bá chủ của Mỹ. Về sự đồ sộ, với chiều dài 318 mét, trọng tải 80.000 tấn, chiếc Phúc Kiến vượt qua HMS Queen Elizabeth của Anh, chỉ đứng sau các “siêu tàu sân bay” Mỹ.

Tuy nhiên, tàu Trung Quốc còn xa mới có thể ngang hàng với Mỹ. Tàu sân bay Phúc Kiến dùng năng lượng quy ước, trong khi các hàng không mẫu hạm Mỹ sử dụng năng lượng nguyên tử có tốc độ nhanh hơn và bền bỉ hơn. Chưa kể Hoa Kỳ đã có nhiều thập niên kinh nghiệm. Chiếc Phúc Kiến phải ít nhất hai năm nữa mới hoàn chỉnh, và dù Bắc Kinh có ý định sở hữu bốn tàu sân bay nguyên tử từ nay đến 2035, vẫn phải lẽo đẽo theo sau đuôi Mỹ.

Song theo các chuyên gia hải quân, thực chất các hàng không mẫu hạm Trung Quốc không được đóng để đối đầu trực tiếp với Mỹ. Trong một cuộc chiến tranh với Đài Loan hoặc vùng biển xung quanh Trung Quốc, các hỏa tiễn đạn đạo bay thấp có thể nhanh chóng tiêu diệt bất kỳ chiến hạm lớn nào. Rất có khả năng Bắc Kinh muốn sử dụng các tàu sân bay này để tấn công những nước yếu hơn như Việt Nam để tranh giành biển đảo, hoặc bảo vệ lợi ích Trung Quốc ở châu Phi.

Một người gốc Việt “mãi là anh hùng của Ukraine”

Ngày 24/6, trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội đăng tin ca ngợi Nguyễn Văn Minh, một người Ukraine gốc Việt, đã hy sinh vì tổ quốc trong cuộc chiến với Nga.

Thượng úy gốc Việt Nguyễn Văn Minh
Thượng úy gốc Việt Nguyễn Văn Minh

“Nguyễn Văn Minh, người Ukraine gốc Việt, đã hy sinh vào ngày 26 tháng 5 năm 2022 trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ukraine biết ơn mẹ của cháu Minh, bà Phạm Thị Sao, đã nuôi dạy một người con trai dũng cảm.

Đại sứ quán Ukraine xin chia buồn cùng toàn thể gia quyến và cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine.

Nguyễn Văn Minh mãi là anh hùng của đất nước Ukraine”, ĐSQ Ukraine tại Hà Nội viết.

77.000 người mắc; 30 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết

Theo Bộ Y tế, đến hết ngày 24/6, cả nước ghi nhận khoảng 77.000 ca sốt xuất huyết. Con số này tăng khoảng hơn 10.000 ca so với tuần trước đó. Đã có 30 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết.

Hiện là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố trong những tuần gần đây, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam và một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Miền Bắc nắng nóng đến giữa tuần

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia nhận định nền nhiệt cao nhất trong ngày 27/6 phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37. Đêm 29/6, miền Bắc bắt đầu chuỗi ngày mưa khiến nhiệt độ giảm, đến cuối tuần cao nhất 31 độ C.

Từ 30/6, nắng nóng sẽ giảm ở miền Bắc do tác động của dải hội tụ nhiệt đới gây mưa.

Thượng nghị sĩ Nigeria bị cáo buộc mua trẻ em để lấy nội tạng

Chính phủ bang Ebonyi của Nigeria hôm 26/6 tuyên bố tin tưởng gia đình thượng nghị sĩ Ike Ekweremadu sau khi vợ chồng ông bị bắt giữ tại Anh Quốc với cáo buộc mua trẻ em để lấy nội tạng, theo Peoples Gazette.

Ông Ike và bà Beatrice Nwanneka bị bắt ở sân bay Heathrow (Anh Quốc) trước khi bay tới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 21/6. Hai người bị cáo buộc là đã mua một cậu bé 15 tuổi từ bang Ebonyi, dàn xếp cho cậu bé sang Anh Quốc để cậu “hiến tặng” một quả thận cho cô con gái ốm yếu của ông thượng nghị sĩ.

 Thượng nghị sĩ Ike Ekweremadu và vợ Nwanneka Ekeremadu bị cáo buộc mua trẻ em để lấy nội tạng cho con gái (ảnh: Peoples Gazette).
Thượng nghị sĩ Ike Ekweremadu và vợ Nwanneka Ekeremadu bị cáo buộc mua trẻ em để lấy nội tạng cho con gái (ảnh: Peoples Gazette).

Phát hiện hàng chục thiếu niên tử vong bất thường tại Nam Phi

Giới chức Nam Phi hôm 26/6 đã phát hiện ít nhất 22 người tử vong tại một câu lạc bộ đêm ở thành phố East London, tỉnh Eastern Cape, Nam Phi. 5 người khác đã được điều trị trong bệnh viện.

Những đứa trẻ tham dự một bữa tiệc ăn mừng sau khi thi xong. Không có vết thương rõ ràng nào trên cơ thể các nạn nhân. Hiện chưa rõ điều gì đã xảy ra. Cảnh sát dự đoán khả năng nguyên nhân là do giẫm đạp vì quá đông người.

Người chủ câu lạc bộ cho biết: “Tôi vẫn chưa rõ điều gì đã xảy ra, nhưng tôi được gọi điện vào buổi sáng và được báo là nơi đó quá đông và một số người cố gắng chen lấn để đi tới quầy rượu”.

Cảnh hỗn loạn khiến 22 người tử vong tại một câu lạc bộ đêm ở thành phố East London, tỉnh Eastern Cape, Nam Phi (ảnh: https://twitter.com/HeidiGiokos/status/1540984918854971392).
Cảnh hỗn loạn khiến 22 người tử vong tại một câu lạc bộ đêm ở thành phố East London, tỉnh Eastern Cape, Nam Phi (ảnh: https://twitter.com/HeidiGiokos/status/1540984918854971392).

Trung Quốc ‘sẵn sàng’ cung cấp các bộ phận máy bay cho Nga

Một nhà ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này sẵn sàng cung cấp cho Nga các bộ phận máy bay thông qua “một số kênh nhất định” trong lúc Moscow đang bị phương Tây trừng phạt vì xâm lược Ukraine.

“Chúng tôi sẵn sàng cung cấp linh kiện cho Nga; Chúng tôi đang tổ chức hoạt động hợp tác như vậy”, Đại sứ Trung Quốc tại Moscow Trương Hán Huy (Zhang Hanhui) nói với hãng thông tấn Nga TASS.

“[Các hãng hàng không] hiện đang giải quyết [việc này], họ có một số kênh nhất định, không có hạn chế nào từ phía Trung Quốc”, ông Trương nói. Nhà ngoại giao Trung Quốc không tiết lộ thông tin chi tiết về cái mà ông gọi là “một số kênh nhất định”.

Đại sứ Trung Quốc Trương Hán Huy và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại sảnh Alexander của Điện Kremlin ngày 5/2/2020 (ảnh: Điện Kremlin).
Đại sứ Trung Quốc Trương Hán Huy và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại sảnh Alexander của Điện Kremlin ngày 5/2/2020 (ảnh: Điện Kremlin).

Theo Epoch Times, điều đáng chú ý là nhận xét của ông Trương không được công bố trên bất kỳ phương tiện truyền thông chính thức nào của Trung Quốc. Cổng thông tin Trung Quốc NetEase là phương tiện truyền thông duy nhất đưa tin về việc này, nhưng nó đã bị gỡ bỏ ngay sau khi được xuất bản.