Ukraine bị tấn công bằng hơn 800 UAV và tên lửa, tòa nhà chính phủ bốc cháy

Lần đầu tiên Ukraine bị tấn công quy mô lớn với hơn 800 UAV và tên lửa; khiến tòa nhà chính phủ ở Kiev bốc cháy, gây thương vong dân sự nghiêm trọng.
- Chồng bị phạt tù: Vợ gửi đơn xin Giám đốc thẩm
- Vì sao phụ nữ ngại dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI hơn nam giới
- Israel yêu cầu sơ tán Gaza City-trước chiến dịch quân sự
Ukraine bị tấn công quy mô chưa từng có tại Kiev
Đêm 6/9, Ukraine bị tấn công trong đợt không kích lớn nhất kể từ đầu xung đột với Nga. Không quân Ukraine cho biết Nga đã huy động 805 UAV và 13 tên lửa hành trình, đánh vào nhiều thành phố.
Tại thủ đô Kiev; mảnh vỡ từ tên lửa và UAV khiến tòa nhà Bộ trưởng Nội các bốc cháy. Đây là lần đầu tiên một trụ sở chính phủ Ukraine bị trúng đạn kể từ tháng 2/2022. Một phụ nữ và con nhỏ thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Thị trưởng Vitali Klitschko xác nhận lực lượng cứu hộ làm việc suốt đêm để khắc phục hậu quả.
Dù phòng không Ukraine bắn hạ 751 mục tiêu, vẫn có ít nhất 37 địa điểm trên toàn quốc bị tàn phá, bao gồm nhà chung cư, kho bãi và cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Ukraine bị tấn công, hé lộ điểm yếu trong cuộc chiến phòng không
Ngoài Kiev, các thành phố Odesa, Dnipro và Kryvyi Rih cũng chịu thiệt hại nặng nề. Nhiều công trình dân sự, thể thao và doanh nghiệp bị phá hủy. Giới chức Ukraine cảnh báo Nga đang áp dụng chiến thuật làm quá tải phòng không, tập trung vào cả mục tiêu biểu tượng và dân sự.
Thủ tướng Yulia Svyrydenko lên án đây là “cuộc tấn công đầu tiên vào trụ sở chính phủ trong suốt cuộc chiến”, đồng thời kêu gọi thế giới hành động chứ không chỉ dừng ở tuyên bố.
Theo giới phân tích, việc Nga sử dụng khối lượng UAV khổng lồ cho thấy sự thay đổi trong chiến lược quân sự, đồng thời đặt Ukraine trước thách thức lớn về nhu cầu bổ sung vũ khí phòng thủ tầm xa. Kiev nhiều lần đề nghị phương Tây cung cấp thêm hệ thống Patriot để bảo vệ thủ đô và các thành phố lớn.
Theo: Tin tức