Ukraine được cam kết an ninh từ 26 nước, châu Âu thúc giục Mỹ tham gia

Sau hội nghị Paris, 26 nước châu Âu tuyên bố cam kết an ninh cho Ukraine hậu chiến, trong khi Mỹ vẫn chưa đưa ra cam kết rõ ràng.
- Trộm đồ sứ Limoges cướp quốc bảo giá 11 triệu USD
- Tướng Nga cảnh báo NATO: Cơ sở quân sự tại Phần Lan là mục tiêu hợp pháp
- Bắt đối tượng buôn ma túy từng có hai tiền án ở Hải Phòng
Macron và Zelensky khẳng định bước ngoặt về đảm bảo an ninh
Phát biểu tại Điện Elysee, Tổng thống Pháp Macron cho biết các cam kết an ninh sẽ triển khai ngay sau ngày chiến sự chấm dứt. Ông cùng Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định 26 quốc gia đã đồng ý, mở ra một “lá chắn quốc tế” cho Kiev.
Macron nêu rõ, các nước có thể tham gia ở nhiều mức độ khác nhau: triển khai lực lượng, huấn luyện quân đội hoặc cung cấp khí tài. Tuy nhiên, số lượng binh sĩ tham gia hiện chưa được xác định.
Mỹ giữ vai trò quyết định trong cơ chế an ninh
Lãnh đạo châu Âu đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về sự tham gia của Washington. Ông Trump yêu cầu châu Âu ngừng mua dầu Nga, nhưng chưa đưa ra cam kết cụ thể về việc triển khai lực lượng.
Các nước châu Âu nhấn mạnh rằng sự bảo đảm từ Mỹ là “điều kiện dự phòng” cần thiết để lực lượng quốc tế hoạt động an toàn tại Ukraine. Trong khi đó, Nga cảnh báo sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nếu phương Tây tìm cách đưa quân NATO vào lãnh thổ Ukraine.
Theo: Khai Mở