Sự cố xảy ra tại giải marathon Ultra trail Dalat 2020 chiều hôm qua 20/6 khiến 2 vận động viên bị lũ cuốn, trong đó 1 người tử vong.

Nạn nhân tử vong là Thái Đôn Thành (trú tại TP.HCM). Thi thể nam VĐV được tìm thấy tại khu vực Suối Vàng Cơ quan chức năng đã cứu sống 1 nữ VĐV khác cũng bị lũ cuốn, theo báo Vietnamnet.

Nhà chức trách tìm thi thể nam vận động viên bị lũ cuốn (ảnh chụp màn hình báo NLĐ).

Tai nạn xảy ra khi anh Thành vượt suối ở ngoại ô huyện Lạc Dương để hoàn thành cự ly 70 km giải marathon. Trước đó, từ 13h mưa lớn ập xuống TP Đà Lạt khi cuộc thi đang diễn ra ở khu vực giáp với huyện Lạc Dương. Nước suối dâng cao, chảy siết, cắt ngang đường chạy khiến nhiều vận động viên cự ly 70 km và 100 km phải bỏ cuộc. Anh Thành cố gắng băng qua con suối, không may bị nước cuốn.

Theo báo VnExpress, cuộc thi marathon tại Đà Lạt do Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức với gần 5.000 người tham gia ở nhiều cự ly. Các cự ly chạy xa phải vượt qua nhiều đoạn đường rừng núi, băng suối để về đích.

Cự ly 70 km xuất phát từ 4h ngày 20/6 theo lộ trình từ Thung lũng Tình yêu (Đà Lạt) tới đỉnh Lang Biang (huyện Lạc Dương), sau đó kết thúc chặng tại nơi xuất phát.