Cứ 10 người Việt, thì có một trường hợp mắc Covid-19; Xuất hiện vầng hào quang lạ trên bầu trời ở Khánh Hòa là nội dung chính bản tin tối nay 28/3.

Thêm hơn 83.000 ca nhiễm, Hà Nội bổ sung 180.000 ca

Bộ Y tế tối 28/3 công bố 263.373 ca nhiễm, trong đó hơn 83.000 ca tại 62 tỉnh, thành; Hà Nội bổ sung 180.000 ca.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 42.358 ca, chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.274.849 ca nhiễm, đứng thứ 14/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 93.891 ca nhiễm).

Xuất hiện vầng hào quang lạ trên bầu trời ở Khánh Hòa

Trưa 28/3, trên bầu trời ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa xuất hiện cảnh hào quang mặt trời. Nhiều người dân địa phương thích thú, chụp hình và chia sẻ những hình ảnh hiếm gặp này lên mạng xã hội.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Hiện tượng này kéo dài gần 2 tiếng vào giữa trưa 28/3 trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Thời gian bắt đầu xuất hiện hào quang vào khoảng 11h trưa và rõ nét nhất lúc 12h30 – 13h cùng ngày, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Hàng loạt nhà trong khu đô thị ở Hải Phòng vỡ kính, nghi do súng bắn

Nhiều hộ dân sống tại khu đô thị Hoàng Huy Riverside (phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) mới đây phản ánh đến cơ quan chức năng về việc nhà của họ bỗng nhiên bị vỡ kính.

Cụ thể, sáng 23/3, nhà của bà N.T.N. (33 tuổi) vỡ cửa kính cường lực tại tầng 1 sau tiếng nổ lớn.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

“Chúng tôi đang ở phía trong thì nghe thấy tiếng nổ, nhìn ra thấy kính nứt vỡ. Ban đầu, chúng tôi nghi do ôtô đi đường làm đá bắn vào. Tuy nhiên, khi thợ đến kiểm tra và thay kính thì thấy một vết tròn nhỏ. Lúc này, chúng tôi mới nghi do súng đạn”, chị N. kể với báo Zing.

Khi trình báo công an, chị N. mới được biết nhiều hộ khác cũng bị giống nhà mình. Theo đó, tối 1/3, nhà ông V.Đ.H. (46 tuổi) vỡ cửa kính tại tầng 5.

Đến khoảng 17h ngày 24/3, một căn nhà khác gần đó bị vỡ kính cửa sổ tầng 3. Khu vực phía ngoài cửa sổ này có một viên bi sắt đường kính khoảng 0,3 cm, xem chi tiết báo Zing.

Vụ giết người tình rồi phân xác ở Ninh Bình, nghi phạm đặt mua 5 lít axit

Liên quan tới vụ án mạng giết và phân khúc người tình để phi tang xảy ra tại phường Nam Bình, TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình, nghi phạm Phạm Văn Dũng (SN 1985, ở TP Ninh Bình) đã bị bắt vào chiều tối qua, ngày 27/3.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Tuy nhiên sáng nay (28/3), khoảng 9h tại gia đình ông Phạm Văn Năm (bố nghi phạm), một người đàn ông giao hàng là 5 lít axit châm bình ắc quy Sunfuric đến theo địa chỉ số nhà 2, ngõ 38, đường Cống Lọng, phố Chu Văn An, phường Nam Bình.

Thời điểm giao, người giao hàng không biết sự việc nghi phạm Dũng đã bị bắt.

Theo nhận định, rất có thể sau khi gây án mạng, nghi phạm phân xác rồi đặt mua axít về để xóa dấu vết hiện trường, xem chi tiết báo VietNamNet.

Bất thường giông lốc giữa mùa khô, 158 căn nhà ở An Giang bị sập và tốc mái

Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 27/3, trên địa bàn tỉnh An Giang, mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm 158 căn nhà bị sập, tốc mái, nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân ở huyện Phú Tân, An Phú và thị xã Tân Châu bị thiệt hại nặng.

Theo nhà chức trách giông lốc không gây thiệt hại về người. Trong số 158 căn nhà bị sập và tốc mái thì nặng nhất là huyện biên giới An Giang với 113 căn, xem chi tiết báo Dân Trí.