Bản tin audio

HLV trưởng CLB Tottenham, Jose Mourinho đã đưa ra lời xin lỗi công khai vì ông vẫn dẫn một số học trò ra công viên luyện tập bất chấp quy định cách ly của Chính phủ Anh.

Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha được phát hiện cùng 3 cầu thủ Tottenham gồm Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon và Tanguy Ndombele tập thể lực tại khu vực phía bắc công viên Hadley Common (Bernet, Anh). Người dân đã ghi hình lại được cảnh các học trò của “Người đặc biệt” đứng gần nhau.

Nhóm cầu thủ trên chạy bộ cùng nhau, nhưng không giữ khoảng cách bắt buộc là 2m – quy định bắt buộc do chính phủ yêu cầu hiện nay. Ngoài ra nhiều hình ảnh cũng cho thấy cả 3 thầy trò ông Mourinho đứng tập và trao đổi với nhau rất thoải mái, không có gì như là đang thực hiện quy định cách ly.

Đại diện phía CLB Tottenham đã ra thông báo tỏ ý rất không hài lòng với những gì mà HLV Mourinho đã làm cùng các học trò của mình: “Tất cả các cầu thủ cũng như BLĐ Tottenham cần tuân thủ tuyệt đối với quy định của Chính phủ về khoảng cách an toàn xã hội”.

Theo tờ Mirror thì Tanguy Ndombele mới gia nhập “The Lilywhites” nên gặp chút khó khăn trong việc thích nghi với bóng đá Anh, có lẽ vì lý do đó nên Mourinho đã làm việc với cầu thủ này để giúp anh làm quen với Premier League.

Sau những chỉ trích, Người đặc biệt đã công khai nhận lỗi: “Tôi thừa nhận hành động của mình là sai khi không tuân theo quy định của Chính phủ Anh. Chúng tôi chỉ nên được tiếp xúc với các thành viên trong gia đình của mình”.