Cả bầy chuột ngậm vào đuôi nhau rồi chạy vòng tròn không ngừng nghỉ quanh tảng đá.

Vì mắt kém nên chuột chù thường ngậm đuôi nhau khi đi kiếm ăn; nhưng không sao hiểu bầy chuột này lại chạy vòng tròn như thế này.

chuột cắn đuôi nhau 1
Chuột ngậm đuôi nhau chạy vòng tròn quanh tảng đá (ảnh chụp màn hình video).

Xem cảnh tượng kỳ lạ nhưng cư dân mạng lại đưa ra những lời giải thích mang tính chất hài hước:

“Úi, Chóng mặt quá rồi mà không ai chịu dừng lại”.

“Tụi nó định đào cục đá lên đem về đó”.

“Chơi trò ‘đèn kéo quân’ để cùng nhau tập thể dục đó mà”.

“Đường sao xa thế, đi mãi không thấy về tổ là sao hả anh leader ơi!”.

“Chắc con chuột nào cũng nghĩ rằng, con bị mình ngậm đuôi là đầu đàn”.

“Do chưa thống nhất được ai sẽ là người lái xe ấy mà”.

“Bố mẹ dặn dò, đi đâu cũng phải có anh em, rời nhau ra là bị lạc đường đấy; anh em cố gắng bảo ban nhau vận động chờ bố mẹ về”.

Mời quý độc giả xem video:

Xem thêm: Bầy chuột ngậm đuôi nhau đi kiếm ăn

Khoảnh khắc bầy chuột ngậm đuôi nhau khi đi kiếm ăn cực trật tự được ông Jagadeesh ở TP. Kollam, Ấn Độ ghi lại, theo tờ Dailymail.

Chuột mẹ dẫn đàn con chui ra khỏi hang, nhưng quay lại ngay sau đó. Một lát sau, chuột mẹ tiếp tục dẫn đàn con ra khỏi hang và di chuyển theo hàng lối rất trật tự.

chuột cắn đuôi nhau 2
Chuột mẹ đưa con mình vào hàng (ảnh chụp màn hình video).

Những con chuột con ngậm đuôi nhau di chuyển rất đều theo sau mẹ của chúng.

chuột cắn đuôi nhau 3
Sau khi chui ra khỏi hang, cả bầy chuột lại di chuyển theo hàng lối trật tự (ảnh chụp màn hình video).

Jagadeesh cho biết, ông cảm thấy hơi tiếc vì không thể quay đàn chuột trong thời gian dài hơn. Ông tiết lộ thêm rằng, chủ nhà là người rất thích chuột và để chúng sống tự do trong nhà.

Có thể bạn quan tâm: