Đối mặt với kẻ săn mồi, con chuột không hề tỏ ra sợ hãi mà đánh nhau tay đôi với mèo để thoát thân.

Con chuột liên tục nhảy lên tung liên hoàn cước về phía đối phương; trong khi đó mèo chỉ biết né thụt lùi thi thoảng mới tấn công lại vài cái.

Cứ khi nào mèo tiến lên định vồ chuột, thì nó lại quay lại tung liên hoàn cước khiến mèo phải né.

chuột song phi mèo 1
Mèo đuổi theo mỗi khi chuột bỏ chạy (ảnh chụp màn hình video).

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận sau khi xem khoảnh khắc chuột song phi mèo để thoát thân:

“Ít ra con mèo này cũng chống trả kịch liệt, tôi cá là giờ đến 99% mèo sẽ bỏ chạy trong tình huống này”.

“Đừng thấy nhỏ con mà ăn hiếp nhé… kakaka”.

“Thôi ta tha cho mi đó mèo!”.

“Sự gan dạ của chuột đã khiến kẻ săn mồi lùi bước”.

“Trận đấu rất kịch tính”.

“Ôi, mèo thời này lạ quá ha”.

“Đây hẳn là chuột cống rồi các bác”.

Mời quý độc giả xem video:

Mèo là động vật ăn thịt và thường săn những loài vật nhỏ. Vũ khí săn mồi của mèo là móng vuốt ở đầu ngón chân, có chiều dài hơn 1cm, hình cong bán nguyệt, đầu móng vuốt nhỏ và nhọn.

Để săn mồi, loài mèo thường đứng từ xa cách con mồi khoảng chừng 5m đến 6m. Sau đó nó nằm bẹp hạ cơ thể xuống sát đất, nhìn chằm chằm không nháy mắt đồng thời nhẹ nhàng bước tới.

Khi đến gần khoảng cách mà nó cảm thấy ăn chắc, loài mèo tung ra sức mạnh cuối cùng bằng cách đẩy mạnh 2 chân sau, và đồng thời phóng mạnh toàn cơ thể tới phía trước rồi dùng móng sắc nhọn duỗi thẳng ra cào lấy con mồi.

Có thể bạn quan tâm: