Thấy cô chủ ngồi buồn bã, chú ngựa chạy đến vỗ về, an ủi vô cùng dễ thương.

Sau khi đoạn video đăng tải lên báo Tuổi Trẻ Cười, nhiều độc giả đã để lại bình luận khen chú ngựa:

LyLy Nguyễn: “Yêu em ngựa quá. Đáng yêu dễ thương”.

Son Truong: “Em ngựa tình cảm quá”.

Nguyễn Bằng: “Video này cho thấy con vật cũng có tình cảm, cho nên tôi đã không ăn thịt động vật nữa”.

Phạm Thị Thu Hồng: “Chú ngựa này đẹp lại tâm lý thế!”.

Hoa Nguyen: “Ngựa mà cũng đáng yêu nhỉ”.

Mời quý độc giả xem video:

Có thể bạn chưa biết, tùy theo tuổi và giới tính, ngựa được gọi bằng nhiều tên trong tiếng anh được báo Khoahoc.tv đăng tải như sau:

Foal: Ngựa con, đực hay cái, dưới 1 tuổi.

Ngựa con còn bú, từ lúc sanh đến khoảng 5 tháng, còn gọi là suckling hay nursing foal, từ 5 đến 7 tháng khi bắt đầu biết ăn thì được gọi là weanling.

Yearling: Ngựa từ 1 đến 2 tuổi, đực hay cái.

Colt: Ngựa đực con dưới 4 tuổi.

Filly: Ngựa cái con dưới 4 tuổi.

Mare: Ngựa cái trên 4 tuổi.

Thoroughbred: Ngựa đua.

Mời quý độc giả xem thêm video: