Tồn tại từ thời La Mã cổ đại, thành phố cổ Baiae (Italia) được cho là một thành phố chỉ dành cho tầng lớp siêu giàu.

Suốt gần 2000 năm chìm dưới đại dương, thuộc vùng biển phía tây Italia, Baiae vẫn giữ được nét đẹp oai hùng, tráng lệ như thời vàng son. Các nhà thàm hiểm đã tìm thấy tàn tích của thành phố dưới đáy vịnh Napoli. Nơi đây được coi là “Las Vegas dành cho tầng lớp siêu giàu” dưới thời La Mã cổ đại. 

Thợ lặn đã phát hiện nhiều kiến trúc cổ tại nơi đây (ảnh cắt từ video)

Theo tờ VnExpress, các thợ lặn đã phát hiện một kiến trúc có thể từng là tường lâu đài hoặc quảng trường bên trong thành phố. Những khu di tích gồm tranh khảm, bức tường và pho tượng vẫn còn sót lại bất chấp thời gian.

Ngày nay, nơi đây được coi là một trong những công viên khảo cổ dưới nước để du khách có thể tới khám phá.

Có thể bạn quan tâm:

Mời quý độc giả xem video:

Nguồn video: Người Đưa Tin.

Video xem thêm: