Thanh niên ngỡ ngàng khi mình bị nhắc nhở thi trượt quá nhanh vì tưởng được đi thử một vòng trước.

Một số bình luận của độc giả sau khi xem video:

  • “Thi thì bắt phải đi vòng vèo mới cho đậu. Ra phố đi vòng vèo như hồi đi thi thì nói lạng lách đánh võng, phạt. Có vô lý không các bác?”
  • “Nếu chạy thử mà chạy như vậy thì rớt cũng đáng”
  • “hơ hơ hơ, chắc đang nghĩ tối nay khao bạn cái gì vì sẽ đỗ bằng lái”
  • “Dù là chạy thử thì cũng cần phải tuân thủ theo bài. Còn với thái độ đi xe như thế thì tốt nhất nên trượt”
  • Việt Nam yêu cầu thực hành thi bằng lái A1 chưa hợp lý khi chạy số 3, số 8 trong vạch, không cho chống chân, không cho dùng thắng. Trong khi thực tế tham gia giao thông ta hoàn toàn có thể chống chân, thắng thoải mái. Bộ giao thông hãy nghiên cứu các quy định thi bằng lái các loại ở nước bạn”

Mời quý độc giả xem video: