Cây đa 305 tuổi ở Nghệ An được công nhận là di tích lịch sử bất ngờ bị gãy nhánh, rơi trúng 4 em học sinh tiểu học đi ngang qua. Hậu quả, các em này phải nhập viện cấp cứu.

Thanh Niên đưa tin, tối 31/3, ông Lê Viết Xường, Chủ tịch xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, một cây đa hơn 300 năm tuổi tại xã này bất ngờ bị gãy nhánh, đổ xuống đường làm 4 học sinh bị thương, phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h45 cùng ngày, 4 học sinh mầm non và tiểu học ở xã Nghĩa Khánh đi học về, khi đi ngang qua cây đa làng Trù thì bất ngờ nhánh cây này bị gãy, đổ xuống đường đè trúng.

Ảnh chụp màn hình trên Người Đưa Tin.

Hậu quả, cả 4 học sinh đều bị thương, trong đó 2 em bị thương nặng phần đầu được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An, còn 2 em được theo dõi tại trạm y tế xã Nghĩa Khánh. Ngoài ra, cây đa đổ cũng làm một xe máy và xe đạp điện bị hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, hai nhánh cây gãy có chiều dài từ 20 – 25 m, tán rộng, đường kính 0,8 m. Phần nhánh bị gãy có dấu hiệu bị lỗng ruột.

Ảnh chụp màn hình trên Người Đưa Tin.

Xem video: