Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine cho biết, xe hơi chở ông Zelensky đã va chạm với một phương tiện khác vào đầu ngày thứ Năm sau chuyến thăm chiến trường, nhưng ông không bị thương nặng.

Tổng thống Zelenskyy đang trở về Kyiv từ vùng Kharkiv, nơi ông đến thăm các binh lính ở thành phố Izyum vừa được Ukraine tái chiếm. Phát ngôn viên của ông, Sergii Nikiforov, cho biết một chiếc xe chở khách đã va chạm với đoàn xe của tổng thống ở thủ đô Ukraine.

Phát ngôn viên của Tổng thống, ông Sergii Nikiforov thông báo vụ tai nạn (ảnh: Chụp màn hình).

Theo Pravda, người điều khiển phương tiện còn lại đã được đội y tế của ông Zelensky sơ cứu và nhập viện. Các bác sĩ đã kiểm tra tổng thống, ông không bị thương nặng và không được đưa đến bệnh viện, Nikiforov viết. Ông không nói rõ Tổng thống Zelensky có bị chấn thương nào không.

Người phát ngôn nói thêm rằng vụ tai nạn đang được điều tra.

Tổng thống Ukraine được tháp tùng bởi danh nhân người Pháp Bernard Henri-Levy.

Hiện Ukraine đang hứng chịu tổn thất khá nặng nề về binh sĩ tại Kharkiv bởi hoả lực của Nga, ước tính khoảng 2,500 người.