Lúc 18h chiều 30/3, Bộ Y tế công bố thêm 9 ca nhiễm nCoV, trong đó 8 trường hợp liên quan bệnh viện Bạch Mai. Trước đó ít giờ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc.

Trong 8 ca nhiễm mới công bố liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, có 7 người thuộc công ty cung cấp nước nóng Trường Sinh, 1 bệnh nhân tới khám tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

7 bệnh nhân là nhân viên Công ty Trường Sinh được ghi nhận là các ca 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202. Các bệnh nhân đều là nữ, người trẻ nhất 23 tuổi, cao nhất 61 tuổi.

Như vậy, đến chiều nay, đã có 33 ca nhiễm nCoV liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, trong đó 22 người là nhân viên công ty Trường Sinh. Ngoài 700 mẫu bệnh phẩm của những người liên quan đến bệnh viện Bạch Mai cho kết quả âm tính; còn khoảng 400 mẫu bệnh phẩm đang chờ kết quả.

Ở một diễn biến khác trong chiều nay, Thủ tướng đồng ý với đề xuất công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nhất trí với ý kiến yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu hoặc không triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh Covid-19; yêu cầu cơ bản dừng vận chuyển công cộng.

Thủ tướng chỉ đạo công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc.
Thủ tướng tại cuộc họp chiều 30/3 (ảnh: chinhphu.vn).

Thủ tướng Xuân Phúc nói, Chính phủ chưa tính đến phong tỏa Hà Nội hay TP.HCM như nhiều quốc gia khác đã thực hiện với các đô thị lớn; song người dân  phải ở trong nhà, không ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết. Nhiệm vụ hiện nay là yêu cầu “tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, khu phố nào ở khu phố đó, nhà nào ở nhà đó” ít nhất trong vòng 15 ngày để tránh lây nhiễm.

Thủ tướng nêu rõ, cơ bản dừng vận chuyển công cộng, hạn chế tối đa phương tiện cá nhân. Các cơ quan bố trí làm việc ở nhà và xử lý công việc qua công nghệ thông tin trừ trường hợp đặc biệt phải đến cơ quan, ví dụ như xử lý tài liệu mật, bộ phận trực sẵn sàng chiến đấu, trực cơ quan đầu não, bộ phận sản xuất dịch vụ thiết yếu, sản xuất công cụ cần thiết cho nền kinh tế…

Phiên họp chống dịch Covid-19 chiều nay
Toàn cảnh buổi họp chiều 30/3 (ảnh: Chinhphu.vn).

Về an sinh xã hội cho người dân, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ bàn vấn đề này vào ngày 1/4, trước hết là đối với người thu nhập quá thấp, khả năng cao là ngân sách Trung ương và địa phương cố gắng hỗ trợ. Mức và đối tượng cụ thể sẽ được thảo luận tại phiên họp Chính phủ sắp đến.

Thủ tướng cũng cho phép Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục nhận điều trị bệnh nhân nặng cấp cứu, không để bệnh nhân tử vong vì không được cấp cứu. Tuy nhiên, Bệnh viện phải tổ chức thực hiện chặt chẽ trên cơ sở bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế và cho bệnh nhân.