Đội tuyển Việt Nam hòa 0-0 trên sân Indonesia trong trận đấu các học trò ông Park đá dưới sức và may mắn thoát thua.

Hàng công dưới sức

Trước áp lực của 50.000 cổ động viên Indonesia và lối đã áp sát của cầu thủ chủ nhà, đội tuyển Việt Nam thi đấu thiếu thanh thoát. Đặc biệt ở hàng tiền vệ, Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức thi đấu dưới sức, không thể hiện được khả năng vốn có.

Trên hàng công, Văn Đức hay Tiến Linh bị kèm chặt, đá rát khiến cho cơ hội ghi bàn của các cầu thủ Việt Nam trong trận đấu này gần như bằng không. Thế trận tấn công bế tắc khiến hiệp 2 ông Park phải rút Tiến Linh, Văn Thanh, Hùng Dũng ra sân và để Tuấn Hải, Tấn Tài, Tuấn Anh thay thế; tuy nhiên, thế trận của Việt Nam vẫn không khởi sắc.

Trong khi đó, Indonesia có nhiều pha tấn công nguy hiểm về khung thành của Văn Lâm. Nếu sắc bén hơn trong khâu dứt điểm, đội chủ nhà đã có bàn thắng.

Hòa 0-0, hai đội sẽ quyết đấu ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 vào ngày 9/1 tới tại sân vận động Mỹ Đình.

Khởi tố nhiều người thuộc đăng kiểm Sài Gòn

Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can liên quan sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm 50-03V thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trong 7 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, có Giám đốc Trần Văn Chủ, Phó giám đốc Trịnh Lý Ân Phùng và 4 đăng kiểm viên. Ngoài ra, bị can còn lại là Lê Mùi (một người ở ngoài xã hội) đã thông qua nhiều mối quan hệ quen biết để móc nối cho các bị can thuộc Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) 50-03V để thực hiện các hành vi sai phạm.

Nhâm Hoàng Khang bị phạt 10 năm tù

Hôm nay, TAND TP. HCM mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Nhâm Hoàng Khang (36 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, TP. HCM) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tại tòa, Khang không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên, tòa căn cứ vào lời khai của bị cáo, lời khai của bị hại, người làm chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án có đủ căn cứ để kết luận bị cáo có hành vi đe doạ để chiếm đoạt số tiền 291 triệu từ ông C.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nhâm Hoàng Khang 10 năm tù.

Hà Nội xếp áp chót về mức độ người dân hài lòng với môi trường sống

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021.

Tại bảng xếp hạng kết quả thực hiện bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PEPI 2021), TP Đà Nẵng dẫn đầu với 79.82 điểm, thứ hai là Bà Rịa – Vũng Tàu với 78.79 điểm, Đắk Nông xếp cuối cùng với 51.30 điểm.

Tại nội dung đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống, mức điểm số của Hà Nội nhận được là 20,5. Con số này dưới mức trung bình của cả nước (24,2), đứng thứ 59/63 tỉnh thành, chỉ xếp trên 4 tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Bình Phước.

Phú Thọ đứng đầu cả nước về mức độ hài lòng với 28,7 điểm, xếp sau là Bà Rịa – Vũng Tàu 28,3 điểm, TP.HCM xếp thứ 4 với 27,5 điểm.