Việt Nam phản hồi báo cáo nhân quyền của Mỹ, cho rằng chưa phản ánh đầy đủ thành tựu và còn nhiều đánh giá thiếu khách quan.

Bối cảnh báo cáo nhân quyền Mỹ

Ngày 12/8, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo nhân quyền thường niên, đánh giá tình hình bảo vệ quyền con người tại nhiều quốc gia. Báo cáo này được Mỹ phát hành hằng năm, thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền. Trong đó, phần liên quan đến Việt Nam đã nhận được phản hồi chính thức từ Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Việt Nam bày tỏ tiếc nuối trước nội dung báo cáo

Chiều 14/8, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam lấy làm tiếc khi báo cáo của Mỹ chưa phản ánh đúng thực tế và thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong bảo vệ quyền con người.

Bà Hằng nhấn mạnh: “Báo cáo tiếp tục đưa ra những nhận định thiếu khách quan, dựa trên thông tin không chính xác và chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế tại Việt Nam.”

Chính sách nhất quán về quyền con người

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách xuyên suốt của Việt Nam. Con người được đặt ở vị trí trung tâm, đóng vai trò động lực trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước.

Đảng và Nhà nước luôn nỗ lực nâng cao đời sống người dân, bảo đảm quyền thụ hưởng, với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các quyền tự do cơ bản của con người đã được quy định trong Hiến pháp, cụ thể hóa qua hệ thống pháp luật và triển khai hiệu quả trong thực tế.

Sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với Mỹ

Bà Hằng cho biết Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với Mỹ về những vấn đề còn tồn tại, trên tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau.

Mục tiêu là tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác và đóng góp vào sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước.

Theo Báo Dân trí.