Việt Nam đang nằm trong nhóm các quốc gia chịu tác động nghiêm trọng nhất từ thiên tai, khi thiệt hại về người và kinh tế ngày càng gia tăng dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, theo đánh giá của Cục trưởng Phạm Đức Luận.

Tần suất và mức độ thiên tai gia tăng

Sáng 15/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo và Dự án EU-SAHA tổ chức chương trình “One ASEAN One Response” (Một ASEAN, Một ứng phó).

Tại sự kiện, ông Phạm Đức Luận cho biết Việt Nam thường xuyên hứng chịu nhiều loại hình thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất, xâm nhập mặn… Những hiện tượng này gây tổn thất lớn về người, tài sản, làm gián đoạn hoạt động kinh tế – xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng triệu người dân.

Theo thống kê 10 năm gần đây, mỗi năm thiên tai khiến khoảng 240 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế gần 30.000 tỷ đồng. Năm 2024, thiệt hại ước đạt 91.622 tỷ đồng – gấp 10 lần năm 2023.

Điện Biên và Sơn La chịu tổn thất nặng nề

Từ đầu năm 2025, thiên tai đã gây thiệt hại hơn 3.767 tỷ đồng. Trong đó, cuối tháng 7 và đầu tháng 8, mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất đã tàn phá nghiêm trọng hai tỉnh Điện Biên và Sơn La.

Tại Điện Biên, 10 người thiệt mạng, 12 người bị thương; 73 nhà sập, 180 nhà hư hại; 456 điểm sạt lở giao thông, 97 trạm biến áp hư hỏng. Thiệt hại kinh tế ước tính trên 500 tỷ đồng.

Sơn La ghi nhận 6 người chết, 4 người bị thương; 42 nhà sập, 90 nhà hư hỏng, 772 nhà bị ngập; gần 2.000 vị trí sạt lở trên quốc lộ, tỉnh lộ và 14 cây cầu bị cuốn trôi hoặc hư hại. Tổng thiệt hại trên 688 tỷ đồng.

Lũ đổ về khiến nhiều địa phương của tỉnh Sơn La chìm trong biển nước trong thời gian qua (Ảnh: Dân trí).

Nỗ lực ứng phó và hợp tác quốc tế

Những năm qua, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực dự báo – cảnh báo sớm, ứng dụng khoa học – công nghệ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Các biện pháp này giúp giảm thiểu thiệt hại, đồng thời tăng khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai.

Ông Luận nhấn mạnh, chương trình “Một ASEAN, Một ứng phó” là diễn đàn để các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm, củng cố tầm nhìn và phối hợp hành động ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trong công tác phòng chống thiên tai.

Theo: Dân Trí