Việt Nam và Singapore vừa thống nhất đẩy mạnh quan hệ đối tác qua việc mở rộng các dự án công nghiệp xanh và hợp tác xây dựng hạ tầng tài chính quốc tế.

Mở rộng mạng lưới công nghiệp tích hợp đô thị sinh thái

Trong cuộc điện đàm chiều ngày 10/2, lãnh đạo hai chính phủ đã thảo luận về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia. Trọng tâm của cuộc đối thoại là đề xuất nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) sang thế hệ thứ hai, chuyển đổi từ mô hình sản xuất thuần túy sang tích hợp công nghệ cao, dịch vụ và đô thị sinh thái. Mục tiêu cụ thể được đặt ra là nâng tổng số khu công nghiệp theo mô hình này lên con số 30 vào năm 2026, đánh dấu ba thập kỷ hiện diện của dự án hợp tác này tại Việt Nam.

Bên cạnh lĩnh vực công nghiệp, hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh các hoạt động thương mại nông sản và thực hiện hiệu quả thỏa thuận về xuất khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực khu vực. Trong lĩnh vực năng lượng, dự án khảo sát điện gió ngoài khơi tại Việt Nam đang được khẩn trương triển khai với mục đích xuất khẩu điện sang Singapore, góp phần hình thành mạng lưới điện chung trong khối ASEAN. Các chuyên gia quan sát nhận định đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các cam kết về kinh tế xanh và chuyển đổi số mà hai nước đã ký kết trước đó.

Hợp tác xây dựng khung pháp lý cho trung tâm tài chính quốc tế

Một nội dung quan trọng khác trong cuộc trao đổi là kế hoạch phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Phía Việt Nam bày tỏ mong muốn Singapore chia sẻ kinh nghiệm quản lý, tư vấn về hạ tầng tài chính – ngân hàng, đặc biệt là các hệ thống thanh toán xuyên biên giới và an ninh mạng. Đáp lại đề nghị này, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhận định rằng việc thành lập một trung tâm tài chính không chỉ dựa vào cơ sở hạ tầng vật chất mà mấu chốt nằm ở việc hoàn thiện thể chế và các khuôn khổ pháp lý phù hợp.

Về khía cạnh an ninh, hai quốc gia nhất trí tăng cường phối hợp trong việc phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm các hoạt động lừa đảo tài chính, tội phạm mạng và buôn bán ma túy. Singapore cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam tại các trường đại học quốc đảo này. Để thúc đẩy giao lưu dân cư và du lịch, hai bên hiện đang nghiên cứu khả năng mở thêm các đường bay thẳng kết nối Singapore với các thành phố lớn của Việt Nam trong thời gian tới.

Theo: Khai Mở