139 người thương vong do TNGT trong 4 ngày nghỉ lễ; Virus adeno 41 có thể là nguyên nhân gây viêm gan bí ẩn ở trẻ là nội dung chính bản tin tối nay 3/5.

Tin trong nước:

Lần đầu không ghi nhận ca tử vong do Covid sau 282 ngày

Bộ Y tế tối 3/5 công bố thêm 2.709 ca nhiễm tại 53 tỉnh, thành; lần đầu không ghi nhận ca tử vong kể từ 25/7/2021.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là hơn 10,6 triệu, trong đó hơn 9,2 triệu đã được công bố khỏi. Năm tỉnh thành ghi nhận số nhiễm tích lũy cao: Hà Nội 1.588.401, TP HCM 608.495, Nghệ An 481.955, Bắc Giang 385.304, Bình Dương 383.436 ca.

Phó công an phường bị đình chỉ công tác vì đánh phụ nữ

Ngày 3/5, Công an tỉnh Cao Bằng đã tạm đình chỉ công tác đối với phó trưởng Công an phường Sông Bằng (TP. Cao Bằng) có hành vi lao vào tiệm cắt tóc hành hung một phụ nữ và một nam thanh niên.

Sự việc khởi nguồn từ tối 28/4, khi một cô gái cùng nhóm bạn đang ăn uống trong tiệm cắt tóc ở phường Đề Thám, TP Cao Bằng, thì nhận được điện thoại của một bác sĩ gọi đến phòng khám. Vị bác sĩ này từng khám cho cô gái. Thấy đã muộn nhưng bác sĩ vẫn gọi điện “gạ gẫm” nên bạn trai của cô gái giật điện thoại, cãi vã với bác sĩ ở đầu dây bên kia.

Vụ xô xát bị camera an ninh ghi lại – ảnh chụp màn hình clip.

23h cùng ngày, nam bác sĩ cùng phó công an phường và một người mặc trang phục công an đi ôtô đến quán cắt tóc. Tại đây, phó công an phường mặc thường phục và một cán bộ công an đã lôi kéo, quật ngã một nam thanh niên, đòi đưa lên ôtô “về phường xử lý”, xem chi tiết báo VnExpress.

55 người chết, 84 người bị thương do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Theo Cục CSGT, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4-3/5), cả nước xảy ra vụ 104 tai nạn giao thông, làm chết 55 người, bị thương 84 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 104 vụ, làm chết 55 người, bị thương 84 người; so với 4 ngày nghỉ lễ năm 2021, giảm 5 vụ, giảm 1 người chết, tăng 20 người bị thương.

Tin thế giới:

CDC Mỹ: virus adeno 41 có thể là nguyên nhân gây viêm gan bí ẩn ở trẻ

Ngày 29/4, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ dẫn một nghiên cứu tại bang Alabama (Mỹ) cho biết virus adeno 41 có thể là nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em.

Theo Hãng tin AFP, nghiên cứu của CDC Mỹ cho thấy 9 trẻ em, từ 1 đến 6 tuổi, mắc bệnh viêm gan bí ẩn tại bang Alabama đều dương tính với virus adeno 41, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

25 người chết ở Ấn Độ do nắng nóng

Giới chức bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, ghi nhận 25 ca tử vong do nắng nóng kể từ cuối tháng 3 – con số cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Giới chức bang Maharashtra cho biết nhiều ca tử vong được ghi nhận ở vùng nông thôn, theo Reuters. “Đây là những trường hợp qua đời do sốc nhiệt”, ông Pradeep Awate, một quan chức y tế bang Maharashtra, thông báo.

Trong khi đó, tại bang Odisha ở miền Đông Ấn Độ, giới chức địa phương cho biết một người đàn ông 64 tuổi qua đời do sốc nhiệt hôm 25/4. Hàng trăm người khác cũng đã được điều trị.