Vợ cựu Thủ tướng Nepal bị thiêu sống giữa làn sóng nổi loạn Thế hệ Z

Vợ của cựu Thủ tướng Nepal Jhala Nath Khanal đã qua đời sau khi bị thiêu sống trong vụ phóng hỏa nhà riêng giữa các cuộc biểu tình chống chính phủ bạo lực do Thế hệ Z dẫn dắt. Bất ổn leo thang đã đẩy quốc gia Himalaya vào một cuộc khủng hoảng chính trị toàn diện.
- Biểu tình bạo lực khiến thủ tướng Nepal từ chức
- Khủng hoảng Nepal: Biểu tình chống lệnh cấm mạng xã hội khiến 19 người tử vong
- Bỏ hội đồng trường để tinh gọn bộ máy
Nội dung chính
Bạo loạn bùng phát từ lệnh cấm mạng xã hội
Theo truyền thông địa phương, ngày 9/9, vợ cựu Thủ tướng Nepal Jhala Nath Khanal đã tử vong khi ngôi nhà của bà bị đốt cháy. Bi kịch xảy ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người, chủ yếu là thanh niên thuộc Thế hệ Z, xuống đường phản đối lệnh cấm 26 nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm Facebook, YouTube và X.
Mặc dù chính phủ đã dỡ bỏ lệnh cấm chỉ sau một ngày, làn sóng phẫn nộ trước tình trạng tham nhũng chính trị và thiếu cơ hội cho giới trẻ vẫn bùng phát mạnh mẽ, biến thành bạo loạn lan rộng.
Quốc hội, cung điện và nhiều cơ quan trọng yếu bị phóng hỏa
Các cuộc biểu tình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Người biểu tình đã phóng hỏa Cung điện Singha Durbar lịch sử – nơi đặt trụ sở nhiều bộ ngành quan trọng. Tòa nhà Quốc hội, Tòa án Tối cao, trụ sở đảng cầm quyền cùng nhà riêng của các chính trị gia cũng bị tấn công.
Đáng chú ý, cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba và vợ ông, bà Arzu Rana Deuba – hiện là Bộ trưởng Ngoại giao – bị tấn công tại nhà riêng. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông Deuba “đẫm máu” sau vụ việc. Cả hai phải được quân đội hộ tống ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Thương vong lớn, bất ổn chính trị leo thang
Theo thống kê ban đầu, hàng chục người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương, trong đó có hơn 100 cảnh sát. Đây được đánh giá là cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội tồi tệ nhất của Nepal trong nhiều năm trở lại đây.
Quân đội đã được triển khai khắp thủ đô Kathmandu để khôi phục trật tự, đồng thời áp đặt lệnh giới nghiêm tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, tình hình vẫn căng thẳng, khi đám đông tiếp tục thách thức giới nghiêm và kêu gọi cải cách triệt để.
Thủ tướng Nepal từ chức, đất nước rơi vào khủng hoảng toàn diện
Trước áp lực ngày càng lớn, Thủ tướng KP Sharma Oli cùng một số bộ trưởng trong chính phủ đã tuyên bố từ chức. Sự kiện này khiến Nepal rơi vào khoảng trống quyền lực, đẩy quốc gia Himalaya vào tình trạng bất ổn chính trị toàn diện.
Giới quan sát nhận định, cuộc nổi loạn do Thế hệ Z dẫn đầu không chỉ xuất phát từ sự tức giận với lệnh cấm mạng xã hội, mà còn phản ánh mâu thuẫn tích tụ lâu dài về tham nhũng, thất nghiệp và khủng hoảng niềm tin vào tầng lớp chính trị.
Theo: Dân Việt