Nguyễn Thị Dương, vợ Đường Nhuệ thừa nhận có “nhờ” 4 cựu cán bộ ở Thái Bình thay đổi kết quả đấu giá. Các bị cáo đối mặt với mức án từ 12 – 30 tháng tù.

Theo VnExpress, lúc 18h30 ngày 18/9, TAND TP. Thái Bình tuyên phạt bị cáo Dương và Phạm Văn Hiệp (cựu giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp) mỗi người 18 tháng tù; Vũ Gia Thành (nguyên đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình) 24 tháng tù. Riêng bị cáo Trịnh Thị Minh Thúy (nguyên Trưởng phòng Quản lý và phát triển quỹ đất, Sở TN-MT tỉnh Thái Bình) và Hà Văn Dũng (nguyên nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN-MT tỉnh Thái Bình) mức phạt lần lượt 15 và 12 tháng tù, được hưởng án treo.

Theo Thanh Niên, năm 2019, anh Vũ Thành Đạt (25 tuổi, ngụ TP. Thái Bình) trúng đấu giá lô đất 09 (P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình). Bà Nguyễn Thị Hạnh (54 tuổi, ngụ TP. Thái Bình) nhờ Dương Đường làm thủ tục đấu giá lô đất trên nhưng bị hụt. Dương “nhờ” Hiệp can thiệp cho bà Hạnh trúng đấu giá. Thành nói kết quả chỉ thay đổi khi anh Đạt đồng ý nhường lại cho bà Hạnh. Sau đó, Dương gọi điện cho chồng là Đường “Nhuệ” đến thương lượng với anh Đạt để nhường lại lô đất nhưng không được anh Đạt đồng ý. Đường “Nhuệ” cùng đàn em đánh anh Đạt buộc anh phải đồng ý nhường. Sau khi anh Đạt đồng ý nhượng lại, các cán bộ tổ chức đấu giá làm lại biên bản xác nhận bà Hạnh trúng đấu giá lô đất của anh Đạt trúng trước đó.

Theo Pháp Luật, bị cáo Hiệp cho biết trước đó gia đình bị cáo bị đe dọa. Vì lo sợ bản thân và người nhà mất an toàn nên đã miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên, bị cáo Hiệp đã thừa nhận phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ vì không ngăn chặn việc thay đổi kết quả dù biết là sai. 

Là đấu giá viên, bị cáo Thành chịu trách nhiệm chính về kết quả đấu giá, Thành đã thực hiện việc thay đổi kết quả đấu giá vì nể nang Hiệp, nên giữ vai trò cao nhất trong vụ án với án phạt 24 tháng tù.

Bị cáo Dương cho rằng bản thân mình không đe doạ Hiệp  mà chỉ “nhờ vả” nhằm thay đổi kết quả.