Bệnh viện K Trung ương khẳng định, tài xế vi phạm giao thông tự xưng Phó Trưởng khoa Bệnh viện K không phải là nhân viên của đơn vị này.

Tin từ Pháp Luật TP. HCM, đại diện Đội CSGT số 11, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội, cho biết đã lập biên bản xử phạt đối với ông Đ.X.T. (49 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vì có hành vi điều khiển xe máy đi vào làn đường cao tốc chỉ dành riêng cho ô tô.

Trước đó, theo Tuổi Trẻ chiều 2/6, CSGT phát hiện tài xế T. lái xe máy chạy vào làn đường cao tốc chỉ dành riêng cho xe ôtô trên đại lộ Thăng Long.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Khi cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ, ông T. tỏ thái độ không hợp tác, liên tục to tiếng, chỉ tay vào mặt các cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ…

Đáng chú ý, ông T. tự xưng là phó trưởng một khoa của Bệnh viện K và buông lời: “Vào viện K sẽ gặp anh”.

Ở một diễn biến khác, Bệnh viện K thông tin trên Dân Trí, bệnh viện đã kiểm tra và khẳng định không có cán bộ nào tên Đ.X.T. giữ chức vụ trưởng khoa. Thông tin này là không chính xác, gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của bệnh viện.