Hình ảnh cuối cùng của gia đình nạn nhân được camera giám sát quay lại là vào tối ngày 24/5.

VTC NEWS đưa tin, chiều 26/5, đồng nghiệp của bà V.T.L. (43 tuổi, quê Nam Định) mất liên lạc với người phụ nữ này trong khoảng thời gian dài nên đến lễ tân tòa Park 1, khu đô thị Times City, quận Hoàng Mai, Hà Nội  để tìm hiểu.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiếp cận, phá khóa căn hộ ở tầng 28 và phát hiện ông N.H.H. (43 tuổi, chồng bà L.) tử vong tại phòng khách trong tư thế treo cổ, bà L. cùng 2 con (16 tuổi và 5 tuổi) tử vong tại phòng ngủ.

Công an quận Hoàng Mai và TP đã khám nghiệm hiện trường, tử thi, trích xuất camera giám sát.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Theo Zing, từ hình ảnh của camera, công an thấy lúc 20h04 ngày 24/5, ông H. đi đổ rác. Sau đó, một người con của ông H. từ thang máy đi vào nhà lúc 21h08. Kể từ thời điểm này, camera giám sát không ghi nhận thêm biến động nào tại căn hộ của ông H.

Qua tìm hiểu được biết, bà V.T.L. làm giáo viên tại một trường tiểu học quận Tây Hồ, trước khi chết bà có dấu hiệu của trầm cảm, còn ông N.H.H. làm việc trong lĩnh vực dầu khí tại Vũng Tàu, một tháng về ở nhà một tuần.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an Hà Nội điều tra.