Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21/10 đã phê duyệt thương vụ bán tên lửa hành trình SLAM-ER, pháo phản lực HIMARS và hệ thống cảm biến trị giá 1,8 tỷ USD cho Đài Loan. Các nhà quan sát nhận định đây là lô vũ khí có khả năng “tấn công” đầu tiên được Washington bán cho quốc đảo này kể từ năm 1979.

Tờ SCMP hôm 22/10 dẫn lời chuyên gia quân sự đánh giá những vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Đài Loan có khả năng tấn công các khu vực ven biển của Trung Quốc, giúp hòn đảo đối phó với hệ thống hỏa lực hiện đại của Bắc Kinh.

“Chúng có thể được phóng từ Đài Loan đến các khu vực ven biển của Trung Quốc đại lục,” Chieh Chung, nhà nghiên cứu an ninh quốc gia tại  một tổ chức tư vấn Đài ở Loan nói và cho biết thêm, bất kể vũ khí có khả năng tấn công hay không thì sức mạnh ngày càng lớn mạnh của quân đội Trung Quốc buộc Đài Loan luôn trong thế phòng thủ.

Ngày 22/10, Đài Loan đã bày tỏ sự hoan nghênh việc phê duyệt thương vụ vũ khí đợt thứ 8 dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Lô vũ khí bao gồm 135 tên lửa hành trình đối đất AGM-84H với phạm vi hoạt động hơn 270km, 11 bệ phóng rocket HIMARS cùng 64 tên lửa chiến thuật có thể tấn công các mục tiêu cách xa 300km.

Ngoài ra còn có 6 tổ hợp cảm biến MS-110 Recce được đánh giá giúp tăng đáng kể năng lực giám sát trên không của các lực lượng vũ trang Đài Loan. Được biết eo biển Đài Loan rộng khoảng 180km phân tách đảo Đài Loan với Trung Quốc đại lục.

“Đây là bước đột phá trong các thương vụ vũ khí của Mỹ bán cho Đài Loan”, giám đốc Trung tâm phân tích an ninh Đài Loan Mei Fu Hsing đưa ra bình luận khi ông đề cập tới việc Mỹ đã vượt ra khỏi phạm vi chính sách truyền thống trước đây, vốn chỉ bán các vũ khí phòng thủ cho Đài Loan.

Thương vụ vũ khí này còn một điểm nổi bật là các tên lửa AGM-84H. Chúng không chỉ có tầm hoạt động khá dài mà còn có thể tấn công chính xác các mục tiêu trên bộ và trên biển, theo ông Mei.

Mô hình tên lửa AGM-84H được Mỹ trưng bày tại triển lãm hàng không (ảnh: Military Edge).

Trong khi đó, Alexander Huang Chieh Cheng, giáo sư về nghiên cứu quốc tế và quan hệ chiến lược tại Đại học Tamkang ở Đài Loan, cho biết Đài Loan sẽ là đối tác an ninh đầu tiên của Mỹ được sử dụng cả tiêm kích F-16V và tên lửa hành trình AGM-84H. Ông Cheng nhận định 3 hệ thống vũ khí này là các hệ thống “tấn công” đầu tiên được cung cấp cho Đài Loan kể từ năm 1979 khi Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Ông cho biết thêm: “Những hệ thống này có phạm vi tấn công tới các mục tiêu dọc khu vực ven biển Trung Quốc và có thể thực hiện các nhiệm vụ phản công. Tuy nhiên, với số lượng hạn chế và các yêu cầu phức tạp, chúng chủ yếu được dùng cho mục đích ngăn chặn”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 22/10 tuyên bố sẽ tiến hành “các biện pháp chính đáng và cần thiết” để trả đũa việc Mỹ bán hơn 1,8 tỷ USD vũ khí các loại cho Đài Loan. Ông nhấn mạnh động thái của Mỹ vi phạm nguyên tắc “một Trung Quốc” sẽ làm suy yếu mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.