Giới chức Đài Loan cho biết số vũ khí nhiều tỷ USD mua từ Mỹ sẽ giúp hòn đảo đạt mục tiêu xóa sổ một nửa lực lượng tấn công của quân đội Trung Quốc vào năm 2025.

Ngày 26/10, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đã phê duyệt thỏa thuận bán 100 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon gồm 400 tên lửa, thiết bị vận chuyển bệ phóng, radar và hệ thống hỗ trợ trị giá 2,4 tỷ USD. Đây là thương vụ vũ khí thứ hai được thông qua trong một tuần và là thỏa thuận thứ chín giữa Mỹ với Đài Loan dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Tờ SCMP dẫn lời giới quan sát cho rằng những hệ thống tên lửa được Mỹ duyệt bán sẽ giúp Đài Loan gia tăng đáng kể năng lực phòng thủ bờ biển và chống lại bất cứ cuộc tấn công đổ bộ tiềm tàng nào từ quân đội Trung Quốc (PLA), trong bối cảnh quan hệ hai bờ eo biển ngày càng căng thẳng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27/10, Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan Trương Triết Bình cho biết dàn tên lửa của Mỹ sẽ giúp hòn đảo đạt được mục tiêu có khả năng xóa sổ một nửa lực lượng tấn công vào năm 2025. Ông Trương nói thêm: “Chúng tôi hy vọng sẽ tăng số lượng tên lửa để nâng cao năng lực chiến đấu của mình”.

Số tên lửa Harpoon Block II trong thỏa thuận này có tốc độ cận âm, tầm bắn 125 km, có thể tấn công chiến hạm đối phương cùng các mục tiêu trên bộ như bãi phóng tên lửa hoặc cảng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đài Loan sẽ không gặp khó khăn khi tích hợp các hệ thống tên lửa mới vào cơ sở hạ tầng phòng thủ hiện tại của hòn đảo. Đài Loan có thể sử dụng các hệ thống này với độ tin cậy và hiệu quả cao nhằm ngăn chặn hoặc đối phó các chiến dịch quân sự trên biển, phong tỏa đường biển và tấn công đổ bộ.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Tống Trung Bình tại Hong Kong nhận định thỏa thuận vũ khí có thể giúp “tăng một chút” khả năng tấn công của lực lượng phòng vệ Đài Loan nhưng “không thể sống sót trong thực chiến” và ” hầu như không tạo ra thay đổi trong tương quan lực lượng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc”.

“Quân đội Trung Quốc có thể tấn công và tiêu diệt các đơn vị tên lửa đó bằng các loại vũ khí dẫn đường chính xác”, chuyên gia Tống cho biết.

Washington duyệt bán nhiều khí tài cho hòn đảo trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh. Trước đó, Trung Quốc ngày 26/10 cho biết sẽ trừng phạt ba công ty Mỹ, gồm Boeing Defense, Lockheed Martin và Raytheon Technologies vì tham gia bán vũ khí cho Đài Loan.