Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nói bà và giáo viên đã ‘lỡ mồm’, khiến phụ huynh hiểu nhầm là bị ép phải mua bàn, ghế cho học sinh.

Giá dầu có thể tăng tới 3.000 đồng trong kỳ điều chỉnh tới

Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Công Thương, giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore hiện tăng mạnh. Cụ thể, ngày 24/8, xăng RON 92 (để pha chế xăng E5 RON 92) tăng lên mức 111,94 USD/thùng, còn xăng RON 95 tăng lên mức 115,71 USD/thùng. Các loại dầu cũng tăng mạnh, giao dịch quang ngưỡng 143-146 USD/thùng.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu dự đoán giá bán lẻ xăng dầu trong nước ở kỳ điều hành tới có thể tăng theo giá xăng dầu thế giới.

Giá xăng trong kỳ tới có khả năng tăng 380-390 đồng/lít. Còn giá dầu sẽ tăng mạnh hơn, ở mức 2.400- 3.000 đồng/lít.

Tàu Metro Số 1 chạy thử trong 4 tháng

Sáng 30/8, Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM (MAUR – chủ đầu tư) cùng nhà thầu Hitachi cho tàu metro chạy thử nghiệm tại depot Long Bình. Đây là lần đầu tàu được chạy thử sau gần hai năm nhập đoàn tàu đầu tiên về TP. HCM.

Đoàn tàu ba toa với buồng lái bố trí ở hai đầu, được nhà thầu thử nghiệm trên đoạn ray dài khoảng 120 m. Quãng đường ngắn nên tàu chạy thử với tốc độ 20 km/h so với vận tốc thiết kế 110 km/h (đoạn trên cao) và 80 km/h (đoạn ngầm), xem chi tiết báo VnExpress.

Hiệu trưởng nói gì về vụ học sinh lớp 1 phải đóng tiền bàn ghế

Theo phản ánh của phụ huynh lớp 1C, Trường Tiểu học Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh), bước vào năm học mới, cô N.T.L, giáo viên chủ nhiệm lớp này thông báo mỗi em học sinh phải đóng 550.000 đồng tiền bàn ghế, 173.000 đồng tiền bảng và 250.000 đồng tiền quỹ lớp và rèm cửa. Tổng cộng mỗi học sinh lớp 1C phải đóng 973.000 đồng. 

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Cô giáo này cũng nhắn trên nhóm phụ huynh rằng, việc nộp tiền mua bàn ghế là ‘nhập gia tùy tục’.

Bức xúc vì sự việc trên, một phụ huynh đã lên gặp bà Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng. Tuy nhiên, sự việc tiếp tục trở nên phức tạp, khi phụ huynh cho rằng bà Thủy gợi ý “chuyển đi đâu thì tùy” nếu không đồng tình, xem chi tiết báo VietNamNet.

Dọa giết cả nhà để ép thương lái bán cau giá rẻ

Ngày 30/8, Trần Hồng Hoàng (36 tuổi), Trương Xuân An (27 tuổi), Trần Đình Phong (25 tuổi), Nguyễn Huy Hoàng (22 tuổi), Ngô Xuân Hậu (20 tuổi) và Võ Đại Dương (31 tuổi, cùng trú tại huyện Đắk Mil) vừa bị Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Lắk, lập hồ sơ xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, nhóm của Hoàng biết ông L.H.Y. (46 tuổi) chuyên đi thu mua cau của người dân ở huyện Đắk Mil để đưa lên TP Ban Mê Thuột (Đắk Lắk) bán với giá 59.000-60.000 đồng/kg.

Ngày 28/8, khi ông Y. dùng ôtô chở 131 kg cau đi bán, Hoàng cùng đồng bọn đến nhà đe dọa người thân thương lái này. Sau đó, các nghi phạm điện thoại uy hiếp, buộc ông Y. bán lại cau cho chúng với giá 47.000 đồng/kg, nếu không sẽ đánh người, phá hoại tài sản, xem chi tiết báo Zing.