Sau khi va chạm với xe ô tô 45 chỗ ở ngã tư Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội), người phụ nữ tử vong trên đường đi làm ngày cuối cùng để nghỉ sinh con.

Theo VietNamNet, khoảng 8h sáng ngày 27/4 tại ngã tư Kim Mã – Núi Trúc phường Kim Mã, quận Ba Đình, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Thời điểm trên, xe khách loại 45 chỗ đang lưu thông hướng Kim Mã đi Nguyễn Thái Học thì xảy ra va chạm với xe máy SH do chị Trần Thị Nh. (29 tuổi, ở phường Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển. Cú va chạm khiến chị Nh. ngã về phía gầm xe khách 45 chỗ và bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Một số nhân chứng ở hiện trường cho hay, người thân của chị Nh. khi đến nơi đã thông tin nữ nạn nhân đang mang thai.

Thời điểm xảy ra tai nạn (ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với VOV, anh P.H., là đồng nghiệp của chị Nh. chia sẻ: “Ban đầu chúng tôi có biết vụ tai nạn như do xem hình ảnh, người phụ nữ mặc áo chống nắng kín mít, N. có bầu bụng bé nên không nhận ra đồng nghiệp của mình. Khi nghe gia đình báo tin khiến toàn thể cán bộ công nhân viên công ty bàng hoàng”.

Theo anh P.H., chị Nh. đang công tác tại phòng kỹ thuật vật tư của một công ty môi trường ở Hà Nội , đã lập gia đình có một con nhỏ và đang sinh sống cách khu vực xảy ra tai nạn không xa.

“Chúng tôi xót xa vô cùng. Tại cơ quan N. là cô gái trẻ, xinh xắn, hiền lành, luôn được nhiều người quý mến. Trước khi bị tai nạn, N. đang trên đường đến công ty làm ngày cuối cùng trước khi nghỉ sinh em bé. Khi đến gần công ty thì xảy ra vụ việc”, anh P. H. chia sẻ.