Hà Văn Thanh – người duy nhất sống sót trong 4 nạn nhân trên xe con bị xe tải “Hổ vồ” đè tại Yên Thủy (Hòa Bình), chưa hết kinh hãi khi nhớ lại vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 15h chiều 4/6, khi đó anh Phạm Văn Toàn, 31 tuổi quê huyện Bá Thước, Thanh Hoá lái xe ôtô bốn chỗ biển Thanh Hoá chở theo 3 người đi trên đường Hồ Chí Minh. Đến đến Km 472+960 thuộc xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ, một xe tải chở đất lấn làn lật nghiêng, rồi đổ ụp xuống xe con. Trong khoảnh khắc, ôtô con bẹp rúm, bị xe tải và đống đất phủ trùm.

Khoảnh khắc nhấc xe tải ra khỏi xe con, anh Thanh được đưa ra và chỉ bị thương nhẹ.
Khoảnh khắc nhấc xe tải ra khỏi xe con, anh Thanh được đưa ra và chỉ bị thương nhẹ.

Lực lượng cứu hộ phải dùng máy cẩu và thiết bị chuyên dụng để nhấc xe tải lên, đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, có 3 trong 4 nạn nhân trên ôtô con đã tử vong tại chỗ, gồm lái xe Toàn, bà Nguyễn Thị Huệ, 60 tuổi quê Thanh Hoá cùng chị Tào Thị Hương, 37 tuổi, quê Khánh Hoà, theo VnExpress.

Người sống sót duy nhất là anh Hà Văn Thanh (sinh năm 2002, ở Bá Thước, Thanh Hóa). Điều rất may mắn là anh Thanh chỉ bị thương nhẹ.

Thuật lại sự việc trên Zing, anh Thanh cho biết: Chiều 4/6, anh Toàn (hàng xóm của Thanh) chở khách đi khám bệnh ở Hà Nội về quê. Sau đó, Thanh đã nhờ anh Toàn để đi cùng xe về nhà. Đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Yên Thủy, Hòa Bình thì gặp nạn.

Anh Thanh mặt băng gạc, bị thương một số chỗ những may mắn giữ được tính mạng sau vụ tai nạn.
Anh Thanh mặt băng gạc, bị thương một số chỗ những may mắn giữ được tính mạng sau vụ tai nạn.

Thời điểm đó, Thanh ngồi ghế phụ phía trước, cạnh lái xe, khi chiếc xe tải đột ngột lao đến, anh trườn xuống nằm sát sàn xe nên may mắn sống sót.

“Vụ tai nạn xảy đến quá nhanh, chỉ trong chốc lát, xe tôi bị thùng xe tải đè bẹp dúm, xung quanh là một màu đen nên rất hoảng loạn. Một lúc sau thì mọi người sử dụng xe cứu hộ di chuyển chiếc xe tải ra ngoài rồi bới đất, đập cửa kính cứu tôi”, Thanh nhớ lại.

Sau khi được đưa ra khỏi chiếc xe con bẹp rúm, anh Thanh được đưa vào bệnh viện huyện Yên Thủy sơ cứu, điều trị vết thương nhẹ.