10 gà lôi lam mào trắng trở về Quảng Trị sau nhiều năm bảo tồn
Ngày 04/8, 10 gà lôi lam mào trắng được đưa về Quảng Trị, mở ra kỳ vọng phục hồi loài chim đặc hữu rất nguy cấp.
- Có nhà, có lương hưu vẫn chưa đủ: Sau tuổi 60 nên giữ lại 3 khoản tiền quan trọng
- Nữ giám đốc phẫu thuật đổi mặt, dùng giấy tờ giả trốn truy nã gần 9 năm
- Bà Sáu ở Nam Anh: Những lần tử thần bỏ quên và mùa xuân muộn sau giông bão
Ngày 04/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt (Viet Nature) tiếp nhận 10 cá thể gà lôi lam mào trắng từ Đức. Đàn chim được đưa về Trung tâm nhân nuôi các loài trĩ quý hiếm tại bản Bang, xã Kim Ngân.
Đàn gà lôi lam mào trắng gồm 5 con trống và 5 con mái sẽ được chăm sóc, theo dõi để thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương. Các chuyên gia sẽ ghép đôi sinh sản nhằm tạo ra thế hệ mới được nuôi dưỡng tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, việc tái thả gà lôi lam mào trắng về môi trường tự nhiên dự kiến bắt đầu từ năm 2028. Quá trình này sẽ được thực hiện thận trọng nhằm bảo đảm khả năng sinh tồn của loài sau khi trở lại rừng.
Gà lôi lam mào trắng là loài chim đặc hữu của miền Trung Việt Nam. Sau nhiều thập kỷ chịu tác động của chiến tranh, mất rừng và săn bắt, loài này gần như biến mất ngoài tự nhiên. Lần ghi nhận cuối cùng được xác định vào năm 2000 tại Quảng Trị.

Nhiều năm qua, các tổ chức bảo tồn đã triển khai hàng chục nghìn ngày đặt bẫy ảnh nhưng chưa phát hiện dấu vết loài trong tự nhiên. Vì vậy, chiến lược bảo tồn chuyển sang nhân nuôi, bảo vệ nguồn gen và chuẩn bị tái hoang dã.
Hiện quần thể gà lôi lam mào trắng nuôi nhốt trên thế giới còn hơn 1.000 cá thể tại các cơ sở bảo tồn ở châu Âu, Nhật Bản và Mỹ. Việc đưa 10 cá thể về Quảng Trị được kỳ vọng sẽ góp phần khôi phục loài chim quý hiếm ngay trên quê hương của chúng.
Tâm Thanh (tổng hợp)