Chiều 27/10, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cho biết hai tàu cá BĐ 96388TS (có 12 ngư dân), BĐ 97469TS (có 14 ngư dân) bị phá nước khi chạy bão số 9. Hiện vẫn chưa tìm thấy 26 ngư dân mất tích.

Theo báo Vnexpress, Đại tá Trần Quốc Toản – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cho hay, chiếc tàu cá gặp nạn lúc 13h do ông Lê Vạn (43 tuổi, quê Bình Định) làm chủ. Tàu vấp sự cố khi đang chạy vào Cam Ranh, cách bờ hơn 143 hải lý (khoảng 264 km). Trên tàu lúc đó có 12 thuyền viên.

Khoảng 16h30, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa nhận tin thêm một tàu cá Bình Định bị phá nước, chìm khi cách Nha Trang 172 hải lý (khoảng 318 km). Lúc xảy ra sự cố, trên tàu có 14 ngư dân, tới nay chưa liên lạc được.

Tại buổi làm việc của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng với các bộ ngành, địa phương chiều 27/10 ở Đà Nẵng liên quan việc ứng phó khi bão Molave vào miền Trung. Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cho hay, đến đầu giờ chiều cùng ngày có 142 tàu của Bình Định còn trên biển. Các tàu đã nhận được thông tin, đang di chuyển ra khỏi vùng biển nguy hiểm.

Báo Nông Nghiệp cho biết thêm, thống kê tính đến tối 27/10, có 4.401 gia đình với 15.246 người dân tại tỉnh này được sơ tán đến nơi an toàn, 135 tàu của ngư dân đã di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão.