Đến 5h sáng nay 28/10, bão số 9 không suy yếu nhiều như mong đợi, vẫn giật cấp 16. Khi lao vào Phú Yên – Quảng Ngãi lúc 9-10h sáng nay, bão giật cấp 15; với sức phá hoại cực kỳ lớn.

Bão đã đến vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng

Lúc 4 giờ ngày 28/10, tâm nằm ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Từ sáng tới chiều nay, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15.

Đến 16 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Các trang dự báo khí tượng quốc tế thống nhất rằng đây là cơn bão cực mạnh khi vào bờ. Theo Tropical Storm Risk (ĐH London, Anh), bão Molave đã đạt tốc độ gió cuồng phong cấp 3 (Typhoon CAT 3 theo thang đo bão của Mỹ) – 185 km/h. Đến 13h ngày 28/10, tâm bão trên đất liền Quảng Ngãi, Quảng Nam với sức gió mạnh nhất 129 km/h, vẫn là cuồng phong cấp 1.

Hải quân Mỹ dự báo, 13h ngày 28/10, tâm bão trên đất liền Quảng Ngãi, Quảng Nam với sức gió mạnh nhất 129 km/h, giật 157 km/h (giật cấp 16). Sau đó bão đi sâu vào các tỉnh Tây Nguyên với gió mạnh tối đa 75 km/h, giật 92 km/h.

Mưa to, gió lớn đã gầm rít ở Miền Trung

Ghi nhận tại hiện trường của Tuổi Trẻ: “4h30 sáng nay, tại Phú Yên, gió đã giật mạnh hơn từng cơn liên tục với những tiếng rú, rít. Nhiều nơi ở thị xã Sông Cầu và thị xã Đông Hòa mất điện.

4h15, tại trung tâm thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) đã có gió rất mạnh, giật từng hồi. Nhiều cửa sổ kính của một khách sạn cao tầng trên đường Lê Lợi run theo từng đợt gió.

Phía dưới đường phố vẫn có nhiều người dân vẫn bất chấp gió bão vẫn đi lại bằng xe máy và ô tô. Theo ghi nhận, gió và mưa đang dần lớn lên. Những tiếng rít dài của gió xuất hiện nhiều hơn”.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo phóng viên Dân Việt tại Bình Định: “Hồi 5h30 phút, gió rất mạnh; nhiều nơi cúp điện, dân vội vã thức dậy gia cố nhà cửa. Theo ghi nhận tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đang có gió rất mạnh, rít liên tục; xuất hiện cây cối ngã đổ”.

Gió bão quật vùng bờ biển miền Trung sáng nay 28/10 (ảnh chụp màn hình báo Zing).

Đêm qua mưa rất lớn ở Quảng Ngãi. Ông Nhâm Xuân Sỹ, giám đốc đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi nói với Tuổi Trẻ Online chắc chắn tỉnh Quảng Ngãi sẽ đón một trận cuồng phong cực lớn; kèm theo mưa lớn khủng khiếp.

Theo dự báo của trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến mai, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Mưa cực lớn sẽ xuất hiện sau bão tại Nam Nghệ An và Hà Tĩnh với lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Chuyên gia cảnh báo thời điểm cam go nhất

Chuyên gia Biến đổi Khí hậu và Phòng chống Thiên tai – Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy nhận định:

Khoảng 7h sáng 28/10, tâm bão sẽ cách bờ khoảng 30-50km về phía Đông trên vùng biển Quảng Ngãi. Vào lúc này gió rất lớn và mưa rất to.

Tâm bão sẽ đi vào sau đó khoảng 1,5- 2 tiếng. Vận tốc gió thời điểm đó có thể đạt 150-170km/h. (Tương đương bão cuồng phong CAT 2, giảm 1 cấp so với thời điểm hiện tại).

Dù có thể bão giảm 1 cấp thì sức gió bão vẫn lập kỷ lục về sức mạnh đối với một cơn bão đi vào đất liền của Việt Nam.

LƯU Ý: SAU KHI TÂM BÃO VÀO SẼ CÓ KHOẢNG 30 PHÚT LẶNG TẠI TÂM BÃO. SAU ĐÓ BÃO ĐỔI GIÓ VÀ GIẬT MẠNH HƠN. ĐA SỐ THIỆT HẠI ĐỀU DO GIÓ SAU CỦA BÃO GÂY RA. BÀ CON KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI VÀO THỜI ĐIỂM NÀY.

Dự báo Tâm bão sẽ đi vào Quảng Ngãi. Vùng ảnh hưởng gió bão cấp 13  giật 14-15 thuộc 3 tỉnh là Bình Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam.

Các tỉnh Đà Nẵng, Kontum và Phú Yên có gió khoảng cấp 11, giật cấp 13.

Huế có gió cấp 8-9, giật cấp  10-11 và gió đến muộn hơn so với các tỉnh khác.