Tối 18/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết đã tiếp nhận tổng cộng 20 ca nhập viện từ vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe buýt.

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 19h cùng ngày, xe buýt 52 chỗ chở hành khách từ hướng TP. HCM về Long An chạy trên tuyến đường tránh quốc lộ 1, đến ngã tư giao quốc lộ 62, vừa rẽ trái vào hướng trung tâm TP. Tân An thì va chạm với xe tải chạy hướng Tiền Giang về TP. HCM.

Cú va chạm quá mạnh làm 20 hành khách trên xe buýt bị đa chấn thương, phải chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cấp cứu. Tại hiện trường, xe buýt bị biến dạng phần ngang nửa xe, còn đầu xe tải bể nát.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Thanh Niên cho biết thêm, có 3 tai nạn liên hoàn cùng lúc trên cầu Rạch Miễu. Cụ thể, 18h30 cùng ngày, 1 xe tải và 2 xe ô tô 7 chỗ lưu thông chậm để qua cầu Rạch Miễu theo hướng từ Bến Tre về Tiền Giang. Khi đến đoạn thuộc xã Tân Thạch, huyện Châu Thành thì 3 xe này bất ngờ va chạm với một xe tải loại trên 10 tấn. Sau cú va chạm, 2 xe 7 chỗ bị kẹp giữa 2 xe tải bẹp dúm phần đầu, phần đuôi xe hư hỏng nặng. Nhiều hành khách trên 2 xe 7 chỗ thoát chết trong gang tấc.

Chỉ ít phút sau, cũng từ hướng Bến Tre về Tiền Giang, cách hiện trường vụ tai nạn, 4 xe tông liên hoàn tiếp tục xảy ra tai nạn giữa xe tải và xe 7 chỗ. Vụ tai nạn này làm đuôi xe 7 chỗ hư hỏng nặng.

Cùng thời điểm, trên cầu Rạch Miễu, đoạn thuộc xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang lại xảy ra tai nạn liên hoàn giữa xe tải và 2 xe 7 chỗ làm 3 xe hư hỏng. Thời điểm xảy ra tai nạn trời đang mưa.

Rất may là cả 3 vụ tai nạn này không gây thương vong về người nhưng đã làm giao thông qua cầu bị ùn ứ nhiều km. 9 xe ô tô hư hỏng, trong đó các xe 7 chỗ hư hỏng nặng.