Có đến 321/414 (tỷ lệ hơn 3/4) đại biểu Quốc hội không đồng ý để Bộ Công an thay Bộ Giao thông quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Cụ thể, theo báo VTC News, về đề xuất chuyển thẩm quyền sát hạch, đào tạo, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang cho Bộ Công an, chỉ có 86/414 thành viên Quốc hội đồng ý (chiếm 20,77%). Có tới 321/414 đại biểu không đồng ý (77,54%).

Đa số đại biểu Quốc hội không đồng ý tách luật Giao thông đường bộ và không chuyển thẩm quyền cấp GPLX từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing.

Ý kiến về việc có tách thành hai luật hay không, kết quả có 302 ý kiến không tán thành việc tách luật, tương đương 62,79% tổng số đại biểu Quốc hội. Chỉ có 110 ý kiến tán thành, chiếm 41,62% tổng số đại biểu Quốc hội.

Nội dung thứ ba được đưa ra lấy phiếu thăm dò là việc chuyển dự thảo luật này sang xem xét tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội nhiệm kỳ sau (khoá XV). Kết quả có 251 phiếu xin ý kiến thể hiện quan điểm tán thành phương án này, chiếm 52,18% tổng số đại biểu Quốc hội.

153 đại biểu chọn phương án thông qua tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV (tháng 3/2021).

Ông Hoàng Đức Thắng cũng không ủng hộ phương án tách luật.
Ông Hoàng Đức Thắng không ủng hộ phương án tách luật (ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing).

Một số phản ánh của độc giả dưới dòng tin tức trên

Ảnh chụp màn hình báo VTC.
Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.