Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 9/9, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, người dân đã vớt được thi thể 3 nữ học sinh Trường tiểu học Vĩnh Sơn bị chết đuối vào chiều cùng ngày.

Danh tính ba em được xác định là Đặng Thị Ngân (9 tuổi, học sinh lớp 4), Đặng Thị Nga (6 tuổi, học sinh lớp 1, em gái của Ngân) và Đinh Thị Diệu Linh (8 tuổi, học sinh lớp 3).

Thi thể ba bé gái dưới hố nước sâu gần 2m
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Nhịp sống Việt.

VnExpress thông tin từ xác minh của chính quyền, hai chị em ruột là Nga và Ngân cùng Linh đều ở xã Vĩnh Sơn rủ nhau đi chơi. Gần tối, người thân không thấy các em về nên đi tìm. Tới hố nước sâu gần 2m cạnh tràn khe Ngang trên đường liên thôn ở thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Sơn), gia đình đã phát hiện dấu vết của các em.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn cho biết “có thể các cháu trong lúc lội qua đã trượt chân ngã rồi trôi theo dòng xuống hố nước sâu”, dẫn đến tử vong mà không có người phát hiện kịp thời.