42 tấn thải nguy hại từ xí nghiệp bóng đèn Điện Quang; Thế giới khủng hoảng thiếu dầu ăn là nội dung chính bản tin tối nay 24/4.

Công nhân nêu khó tích lũy mua nhà ở xã hội giá 1-1,6 tỷ đồng

Một số công nhân nói thu nhập trung bình 7-8 triệu đồng mỗi tháng, phải trang trải nhiều thứ nên việc tích lũy mua nhà ở TP HCM là điều không thể.

Ý kiến được công nhân đưa ra tại hội nghị tiếp xúc của HĐND thành phố với hơn 400 lao động nữ về chủ đề chính sách an sinh xã hội, nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động, sáng 24/4.

Chị Nguyễn Thị Thu Phương, tài xế xe ôm công nghệ, cho biết mình là lao động nhập cư, thu nhập mỗi tháng khoảng 7 triệu đồng chỉ đủ nuôi một con trai đang đi học, thuê nhà trọ giá 1,5 triệu đồng. Số tiền còn lại phải tiết kiệm mới đủ trang trải cuộc sống nên chuyện tích lũy mua nhà rất khó thực hiện, xem chi tiết báo VnExpress.

Tai nạn liên hoàn, một người chết, 8 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra giữa xe container và 2 xe khách vào rạng sáng 24/4 tại địa bàn xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ, Quảng ngãi). Thời điểm đó, xe đầu kéo do tài xế H.V.P. (49 tuổi, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) điều khiển lưu thông theo hướng Nam – Bắc bất ngờ húc vào xe ôtô đang có 10 hành khách.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Cú tông quá mạnh khiến xe ôtô mất lái đâm vào xe khách chạy cùng chiều. 

 Vụ tai nạn làm 8 hành khách bị thương, một người tử vong tại chỗ, xem chi tiết báo Dân Trí.

42 tấn thải nguy hại từ xí nghiệp bóng đèn

Ngày 24/4, Công an Đồng Nai hoàn tất việc khám nghiệm, khai quật các hầm bê tông chứa chất thải nguy hại bên trong xí nghiệp đèn ống của Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (TP Biên Hòa).

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trong số chất thải bị phát hiện, 17 tấn miểng thủy tinh nhiễm chất thải ở hầm ngoài sân và 15 tấn nước thải tại hầm bê tông trong xí nghiệp… Qua xét nghiệm nhanh, nước thải độ PH vượt 7 lần cho phép, còn vỏ bóng đèn chứa thủy ngân và lưu huỳnh, nếu không xử lý đúng quy định sẽ rất độc hại, xem chi tiết báo VnExpress.

Tháo dỡ phần trang trí trái phép, “xấu xí tốn tiền tỷ” trên cầu Đại An

Việc “hạ giải” công trình trang trí 1,5 tỷ đồng lắp dựng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tại cầu Đại An – bắt đầu diễn ra vào sáng 24/4.

Lực lượng tháo dỡ tiến hành đặt biển báo tháo dỡ kiểu “cuốn chiếu” hệ thống “lưới sắt” đã lắp đặt dọc bên lan can cầu Đại An- phía hạ lưu.

Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP. HCM.

Công trình trang trí 1,5 tỷ này đang thi công bị dư luận địa phương chê “tơi tả” vì “những thanh sắt dựng lên không khác gì song sắt nhà tù, làm mất mỹ quan của cây cầu giữa lòng thành phố…”.

Công trình trang trí này cũng bị phát hiện thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Thế giới khủng hoảng thiếu dầu ăn

Hôm 22/4, Indonesia ban hành lệnh cấm xuất khẩu dầu ăn trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt cục bộ và giá tăng cao. 

Ông Carlos Mera, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường hàng hóa nông nghiệp tại Công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia Hà Lan Rabobank, cho biết thế giới “không thể thay thế” nguồn cung dầu ăn của Indonesia. “Đó chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào dầu ăn trên toàn cầu” – ông Mera nói, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.