9 trẻ bị ngộ độc thịt cóc sau bữa ăn tự chế

Tại xã Ia Dom, 9 trẻ em từ 7 đến 13 tuổi bị ngộ độc sau khi ăn thịt cóc tự chế biến, may mắn chưa có ca nào nguy kịch.
- Ban công nhỏ thành quán trà tuyệt đẹp giữa phố thị
- Chuyện khó tin ở Đà Nẵng: Vợ chồng 3 năm liền sinh 3 con cùng ngày 5/9
- 8 tác dụng phụ khi ăn nghệ quá nhiều, cần lưu ý khi dùng
Ngộ độc thịt cóc sau bữa ăn của nhóm trẻ
Sự việc xảy ra tại huyện Đức Cơ (Gia Lai) khi một nhóm trẻ nhỏ bắt cóc rồi chế biến. Các em chỉ nếm thử một lượng nhỏ, song ngay sau đó xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi và tê lưỡi. Người thân nhanh chóng đưa đến trạm y tế sơ cứu trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi Gia Lai.
Hai trong số các bệnh nhi đã được cho xuất viện, bảy trường hợp còn lại vẫn đang điều trị. Các bác sĩ cho biết sức khỏe của cả nhóm đã ổn định, không ghi nhận tình huống nguy kịch.
Ngộ độc thịt cóc và các triệu chứng thường gặp
Theo chuyên môn, phần thịt cóc không gây độc. Tuy nhiên, các bộ phận khác như da, gan, trứng, mắt, mủ và tuyến độc chứa chất nguy hiểm có khả năng gây tử vong. Độc tố tetrodotoxin và bufotenin rất mạnh, không bị phân hủy khi nấu chín. Vì vậy, dù chế biến kỹ, nguy cơ ngộ độc vẫn hiện hữu.
Người ăn phải chất độc có thể trải qua triệu chứng từ nhẹ như buồn nôn, đau nhức tay chân đến nặng như rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật và ngừng tim nếu không được cấp cứu kịp thời.
Cảnh báo về ngộ độc thịt cóc tại Gia Lai
Ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Ia Dom, chia sẻ rằng nhiều người dân chưa nhận thức rõ ràng về mức độ nguy hiểm của việc ăn cóc. Chính quyền xã đang triển khai tuyên truyền, vận động để hạn chế thói quen này, đồng thời khuyến khích ai từng ăn thịt cóc nên đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.
Bệnh viện Nhi Gia Lai cũng khuyến cáo cộng đồng cần thận trọng với các món ăn truyền miệng, tránh mạo hiểm với tính mạng. Việc phòng ngừa ngộ độc không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn giảm gánh nặng cho ngành y tế.
Theo: VnExpress