Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 21/04/2025
Từ những nỗ lực siết chặt an ninh nội bộ của Đài Loan, đến các cuộc đàm phán thương mại căng thẳng giữa Mỹ và các đối tác toàn cầu như Ấn Độ, Nhật Bản, EU — có thể thấy thế giới đang bước vào giai đoạn bất định với nhiều chuyển động địa chính trị và kinh tế sâu sắc.
Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 21/04/2025
Nội dung chính
Đài Loan siết chặt kiểm soát nội bộ sau loạt nghi án gián điệp liên quan Trung Quốc
Trong bối cảnh lo ngại về an ninh quốc gia gia tăng, chính quyền Đài Loan vừa ban hành quy định mới: mọi thành viên của đảng cầm quyền phải khai báo các chuyến đi đến Trung Quốc đại lục.
Biện pháp này được Tổng thống Lại Thanh Đức công bố như một phần trong chiến lược ngăn chặn ảnh hưởng từ Bắc Kinh, sau khi một loạt vụ việc rò rỉ thông tin nhạy cảm bị phanh phui thời gian gần đây.
Theo thông tin từ RFI (20/04/2025), đã có ít nhất 5 cá nhân thân cận với các nhân vật chủ chốt của Đảng Dân Tiến (DPP) – đảng đang nắm quyền – đang bị điều tra với cáo buộc hợp tác bí mật với phía Trung Quốc. Những người này bị nghi ngờ đã chuyển giao thông tin nhạy cảm phục vụ lợi ích cho Bắc Kinh.
Không chỉ trong giới chính trị, mối lo ngại về hoạt động gián điệp cũng đang lan rộng trong hàng ngũ quân đội Đài Loan, nơi được xem là tuyến phòng thủ trọng yếu trước các động thái gia tăng áp lực từ Trung Quốc.
Giới quan sát nhận định, Đài Loan đang bước vào giai đoạn thắt chặt an ninh nội bộ chưa từng có, trong bối cảnh căng thẳng với Bắc Kinh không có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc kiểm soát chặt chẽ di chuyển của cán bộ được cho là một phần trong chiến lược phòng vệ toàn diện của đảo quốc này, nhằm ngăn chặn các kênh xâm nhập bí mật từ bên ngoài.
Phó Tổng thống Mỹ thăm Ấn Độ giữa lúc căng thẳng thuế quan gia tăng
Ngày 21/04/2025, Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD. Vance bắt đầu chuyến công du kéo dài 4 ngày tới Ấn Độ, trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn.
Chuyến đi diễn ra đúng vào thời điểm New Delhi và Washington đang đối mặt với những bất đồng về chính sách thuế quan. Nếu các cuộc thảo luận không đạt được kết quả tích cực, các mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với mức thuế lên đến 26% kể từ tháng 7/2025. Đây là mốc thời gian chấm dứt hiệu lực gia hạn 90 ngày do Tổng thống Donald Trump phê duyệt trước đó.
Mỹ hiện đóng vai trò là thị trường then chốt cho ngành dịch vụ và công nghệ thông tin của Ấn Độ, trong khi Ấn Độ cũng là một trong những khách hàng lớn nhất của Mỹ trong lĩnh vực thiết bị quốc phòng.
Giới quan sát nhận định, chuyến thăm này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn phản ánh nỗ lực duy trì cán cân thương mại ổn định, đồng thời củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang biến động.
EU cân nhắc nới lỏng quy định khí thải để tăng nhập khẩu khí đốt Mỹ
Trong bối cảnh quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương có nguy cơ căng thẳng, Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét điều chỉnh tiêu chuẩn khí thải mê-tan nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Hoa Kỳ.
Thông tin từ các nguồn thân cận cho biết, Brussels đang cân nhắc nới lỏng một số quy định môi trường, qua đó mở đường cho việc tăng nhập khẩu khí đốt từ Mỹ mà không vi phạm các cam kết khí hậu của khối.
Động thái này được cho là nằm trong chiến lược rộng hơn nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại với Washington, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần cảnh báo áp đặt thuế nhập khẩu nếu EU không có bước nhượng bộ phù hợp.
Năng lượng – đặc biệt là LNG từ Mỹ – có thể trở thành một phần quan trọng trong các cuộc đàm phán thương mại song phương sắp tới, khi cả hai bên đều đang tìm cách bảo vệ lợi ích chiến lược và kinh tế giữa một thế giới đầy biến động.

Nhật Bản cân nhắc điều chỉnh chuẩn sạc ô tô điện trong đối thoại thương mại với Mỹ
Giữa bối cảnh các cuộc đàm phán song phương với Hoa Kỳ đang diễn ra căng thẳng, chính phủ Nhật Bản cho biết đang xem xét khả năng điều chỉnh các tiêu chuẩn liên quan đến việc sạc pin cho xe điện – một trong những điểm bị Washington coi là rào cản thương mại phi thuế quan.
Thông tin được kênh NHK đăng tải ngày 20/04/2025, dẫn lời Thủ tướng Ishiba Shigeru, cho biết Nhật Bản đang nghiêm túc thảo luận với phía Mỹ về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc giảm thâm hụt thương mại là mục tiêu hàng đầu trong chính sách kinh tế hiện nay của Tổng thống Donald Trump.
Tuy vậy, phía Tokyo khẳng định sẽ không vội vàng đưa ra nhượng bộ, bởi những thay đổi đột ngột có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái công nghiệp ô tô – vốn là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng của đất nước.
Đây là một phần trong chuỗi đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn, nơi mà tiêu chuẩn công nghệ và lợi ích quốc gia luôn đan xen, đòi hỏi sự cân bằng khéo léo trong từng bước đi.
IMF và WB khai mạc hội nghị mùa xuân giữa lo ngại về tài trợ từ Mỹ
Ngày 21/04/2025, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) chính thức khai mạc cuộc họp thường niên mùa xuân, trong bối cảnh xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ổn về tài trợ quốc tế.
Một trong những mối quan tâm hàng đầu đến từ phía WB, khi tổ chức này lo ngại về khả năng Mỹ sẽ cắt giảm đóng góp tài chính – đặc biệt trong giai đoạn gần 50% ngân sách của WB đang được dành cho các chương trình chống biến đổi khí hậu. Đây là lĩnh vực từng nhiều lần bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích, vì cho rằng không mang lại lợi ích trực tiếp cho Hoa Kỳ.
Trong khi đó, Tổng giám đốc IMF lên tiếng nhấn mạnh tầm quan trọng của tổ chức này với kinh tế toàn cầu, đồng thời tiết lộ rằng Hoa Kỳ đã thu về 3,1 tỷ USD tiền lãi từ các khoản cho vay thông qua IMF trong vòng hai năm qua. “Nhiều người không nhận ra IMF không chỉ là người hỗ trợ, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho các nước góp vốn,” bà nói.
Cuộc họp năm nay được kỳ vọng sẽ định hình lại chiến lược tài chính toàn cầu, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với các thách thức kép: biến đổi khí hậu và bất ổn kinh tế lan rộng.
WHO cảnh báo khủng hoảng nhân đạo có thể nghiêm trọng hơn do Mỹ cắt viện trợ
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo rằng tình hình nhân đạo tại các khu vực có xung đột đang đứng trước nguy cơ xấu đi nhanh chóng, chủ yếu do việc Mỹ cắt giảm mạnh nguồn viện trợ quốc tế.
Phát biểu ngày 20/04/2025, bà Hanan Balkhy, Giám đốc WHO khu vực Đông Địa Trung Hải, nhấn mạnh rằng các khu vực như Dải Gaza và Sudan đang ở trong tình trạng báo động đỏ. “Hệ thống y tế tại đây vốn đã quá tải, lại tiếp tục hứng chịu áp lực lớn từ chiến sự leo thang,” bà nói.
Một yếu tố đáng lo ngại khác là việc Hoa Kỳ chính thức rút khỏi WHO, khiến tổ chức này buộc phải cắt giảm 20% ngân sách hoạt động, đồng nghĩa với việc thu hẹp quy mô chương trình hỗ trợ và giảm nhân lực triển khai tại hiện trường.
Giới chuyên gia nhân đạo cho rằng, trong bối cảnh xung đột lan rộng và thiên tai gia tăng, sự rút lui của các nguồn tài trợ lớn sẽ khiến nỗ lực cứu trợ toàn cầu gặp khó khăn nghiêm trọng.
Ngành làm đẹp Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề vì thuế quan leo thang
Cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Donald Trump khởi xướng đang bắt đầu để lại dấu ấn rõ nét lên ngành công nghiệp thẩm mỹ tại Hoa Kỳ – từ các tiệm làm tóc đến spa chăm sóc da.
Nhiều cơ sở làm đẹp cho biết lượng khách hàng đã sụt giảm, người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển sang các dịch vụ ít tốn kém hơn hoặc kéo dài thời gian giữa các lần sử dụng dịch vụ, như một cách để thắt chặt hầu bao trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng.
Nguyên nhân sâu xa đến từ việc thuế nhập khẩu tăng cao khiến giá thành nguyên liệu đầu vào bị đẩy lên. Các sản phẩm như tinh dầu, kem dưỡng, serum, vốn chứa hàng chục thành phần nhập khẩu từ nhiều quốc gia, giờ đây bị đội giá đáng kể.
Không chỉ vậy, một số chất hóa học chuyên dụng và vật liệu đóng gói gần như chỉ được sản xuất tại Trung Quốc, khiến các doanh nghiệp trong ngành khó tìm được nguồn thay thế ngắn hạn.
Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu tình hình kéo dài, ngành làm đẹp – vốn từng là lĩnh vực ổn định ngay cả trong thời kỳ kinh tế khó khăn – cũng có thể rơi vào trạng thái bấp bênh.
Theo: RFI