Tình hình quốc tế trong những ngày đầu tháng 5/2025 đang diễn biến nhanh chóng và đầy biến động. Từ lo ngại an ninh tại lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít ở Matxcơva, đến sự hiện diện biểu tượng của binh sĩ Ukraine tại Anh, hay sự tăng cường hợp tác quân sự giữa Washington và Kiev – tất cả cho thấy xung đột Nga–Ukraine vẫn là tâm điểm địa chính trị toàn cầu.

Zelensky cảnh báo nguy cơ mất an toàn tại lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít ở Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/5/2025 cho biết Kiev không thể đảm bảo an toàn cho các nguyên thủ quốc tế tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức được tổ chức tại Matxcơva.

Theo ông Zelensky, Ukraine không rõ phía Nga sẽ hành động ra sao trong sự kiện trọng đại này và lo ngại khả năng Matxcơva dàn dựng các vụ nổ rồi đổ lỗi cho Kiev nhằm mục đích chính trị.

Dự kiến, khoảng 20 nhà lãnh đạo thế giới sẽ có mặt tại Matxcơva trong dịp lễ, bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, cùng đại diện các quốc gia đồng minh thân cận với Nga như Kazakhstan, Belarus, Armenia, Cuba, Venezuela…

Binh sĩ Ukraine tham gia lễ diễu binh tại Anh nhân dịp kỷ niệm Chiến Thắng

Ngày 3/5/2025, chính phủ Anh thông báo các binh sĩ Ukraine sẽ tham gia cuộc diễu binh tại London vào ngày 5/5 nhân dịp kỷ niệm ngày Chiến Thắng. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các quân nhân Ukraine tham gia chưa được tiết lộ.

Theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng Anh, sự xuất hiện của lực lượng Ukraine trong sự kiện lần này mang ý nghĩa tượng trưng cho sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực bảo vệ độc lập và tự do của Ukraine trước sự xâm lược của Nga.

Một sĩ quan thuộc quân đội Ukraine nhận định, việc được mời tham dự diễu binh là minh chứng cho việc Ukraine và các chiến sĩ của mình đang giữ vai trò tiên phong trong cuộc chiến vì hòa bình và tự do toàn cầu.

Ukraine – Mỹ tăng cường hợp tác phòng không và trừng phạt Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã có cuộc trao đổi quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 26/4/2025 tại Roma, nhân dịp dự lễ tang Giáo hoàng Phanxicô. Cuộc gặp tập trung thảo luận về hệ thống phòng không và các biện pháp trừng phạt Nga.

Thông tin này được công bố vào ngày 3/5/2025, chỉ một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Trump phê duyệt thương vụ cung cấp phụ tùng máy bay F-16 và thiết bị huấn luyện quân sự cho Ukraine.

Theo nội dung hợp đồng trị giá 310,5 triệu USD, Ukraine sẽ được hỗ trợ đào tạo phi công cũng như tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa quân đội Ukraine và lực lượng vũ trang Mỹ.

Tổng thống Ukraine gặp ông Trump tại Roma, bàn về phòng không và các biện pháp đối phó Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 3/5 xác nhận đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 26/4 tại thủ đô Roma, bên lề tang lễ Giáo hoàng Phanxicô. Cuộc gặp tập trung vào hai vấn đề then chốt: tăng cường hệ thống phòng không cho Ukraine và các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Diễn biến này được công bố chỉ một ngày sau khi Washington phê duyệt gói hỗ trợ quân sự mới cho Kiev, bao gồm phụ tùng máy bay chiến đấu F-16 và thiết bị huấn luyện. Gói viện trợ trị giá 310,5 triệu USD còn bao gồm chương trình đào tạo phi công và tăng cường khả năng phối hợp giữa quân đội hai nước.

Binh sĩ Ukraine tham gia lễ diễu binh tại Anh nhân dịp kỷ niệm Chiến Thắng; Zelensky cảnh báo nguy cơ mất an toàn tại lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít ở Nga; Ukraine – Mỹ tăng cường hợp tác phòng không và trừng phạt Nga; Mỹ chốt hợp đồng bán 1.000 tên lửa AIM-120 trị giá 3,5 tỷ USD cho Ả Rập Xê Út (Ảnh ghép: Internet)

Mỹ chốt hợp đồng bán 1.000 tên lửa AIM-120 trị giá 3,5 tỷ USD cho Ả Rập Xê Út

Chính phủ Hoa Kỳ ngày 2/5/2025 xác nhận sẽ cung cấp cho Ả Rập Xê Út 1.000 tên lửa không đối không AIM-120 do tập đoàn quốc phòng RTX (trước đây là Raytheon) sản xuất, với tổng giá trị hợp đồng lên tới 3,5 tỷ USD.

Thỏa thuận được hoàn tất ngay trước chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Đông, trong đó Riyadh là một trong những điểm dừng chân quan trọng. Ả Rập Xê Út hiện là đối tác chiến lược hàng đầu của Mỹ tại khu vực và gần đây đã đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực ngoại giao liên quan đến xung đột Nga – Ukraine.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ lần lượt thăm Ả Rập Xê Út, Qatar và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất từ ngày 13 đến 16/5 – đánh dấu chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi trở lại cương vị lãnh đạo Nhà Trắng.

Israel không kích dồn dập Syria, quốc tế phản đối gay gắt

Rạng sáng 3/5/2025, Israel đã tiến hành hơn 20 cuộc không kích nhằm vào nhiều cơ sở quân sự tại Syria, chỉ vài giờ sau khi tấn công khu vực gần phủ tổng thống ở thủ đô Damascus. Động thái này đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, với cáo buộc Tel Aviv vi phạm chủ quyền và có hành vi xâm lược.

Theo tuyên bố từ phía Israel, các đợt tấn công là nhằm đáp trả chiến dịch được cho là “diệt chủng người Druze” do các lực lượng dân quân thân chính phủ Syria thực hiện dưới sự hậu thuẫn của chính quyền Tổng thống Ahmed al-Sharaa.

Tình hình căng thẳng leo thang khiến dư luận Israel lo ngại. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng và nghi ngờ về khả năng của chính phủ Syria trong việc đảm bảo an toàn cho dân thường trước các cuộc xung đột leo thang trong khu vực.

Chính quyền Trump muốn NASA tập trung đưa người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa, cắt mạnh ngân sách nghiên cứu

Ngày 2/5/2025, Nhà Trắng công bố đề xuất ngân sách mới dành cho Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), trong đó nhấn mạnh ưu tiên đưa con người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa trước Trung Quốc, thay vì tiếp tục đầu tư vào các chương trình khoa học vũ trụ và nghiên cứu Trái Đất.

Theo đề xuất, ngân sách của NASA sẽ bị cắt giảm khoảng 24%, đặc biệt ảnh hưởng đến các hoạt động giám sát vệ tinh và các dự án nghiên cứu biến đổi khí hậu. Nhiều chương trình khoa học trọng điểm có nguy cơ bị hủy bỏ, trong đó có kế hoạch đưa các mẫu đá thu thập từ sao Hỏa – có thể chứa dấu hiệu sự sống cổ xưa – về Trái Đất để phân tích.

Động thái này phản ánh định hướng mới của chính quyền Tổng thống Trump, tập trung vào cuộc đua không gian mang tính chiến lược thay vì tiếp tục đầu tư sâu vào nghiên cứu khoa học cơ bản.

Tàu vũ trụ Liên Xô cũ sắp rơi trở lại Trái Đất sau hơn 50 năm lơ lửng ngoài không gian

Kosmos 482 – một tàu vũ trụ do Liên Xô phóng lên nhằm thăm dò sao Kim từ năm 1972 – hiện đang trong tình trạng sắp tái nhập khí quyển Trái Đất, sau hơn nửa thế kỷ bị mắc kẹt trong quỹ đạo do sự cố kỹ thuật từ giai đoạn phóng.

Theo nhà nghiên cứu người Hà Lan Marco Langbroek, nếu không bị vỡ tung trong không trung, thiết bị này có thể rơi xuống mặt đất vào ngày 10/5/2025 với vận tốc ước tính khoảng 242 km/h.

Trả lời hãng tin AP, ông Langbroek cho biết khả năng mảnh vỡ va chạm trực tiếp với người hoặc công trình trên mặt đất là rất thấp, tuy không thể loại trừ hoàn toàn.

Theo: RF

I