Nghệ An đổi tên 82 xã phường theo địa danh truyền thống sau sáp nhập. Điều này góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và phản ánh đặc trưng vùng miền xứ Nghệ.

Nghệ An đổi tên 82 xã phường sau khi sáp nhập hành chính

Chiều 8/5, HĐND tỉnh Nghệ An thông qua nghị quyết đổi tên cho 82 xã, phường trên địa bàn. Đây là bước tiếp theo trong quá trình sắp xếp, tinh gọn đơn vị hành chính cấp xã.

Trước đó, tỉnh đã đề xuất sáp nhập, giảm tổng số xã từ 412 xuống còn 130. Trong phương án ban đầu, nhiều xã được đặt tên mới theo kiểu “tên huyện + số thứ tự”.

Ví dụ như “xã Hưng Nguyên 1” hay “xã Đô Lương 1-6”.

Tiếp thu phản hồi từ nhân dân và lấy ý kiến đổi tên lần 2

Tuy nhiên, cách đặt tên này vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ người dân và giới nghiên cứu. Họ cho rằng cách gọi này khô khan, thiếu dấu ấn văn hóa và rất dễ gây nhầm lẫn trong đời sống hàng ngày.

Từ các phản hồi trên, tỉnh Nghệ An tổ chức lấy ý kiến cử tri và lấy ý dân lần hai. Kết quả cho thấy đa số đồng tình với việc đặt tên xã theo địa danh truyền thống.

 HĐND tỉnh đã quyết định đổi tên 82 xã theo hướng phản ánh lịch sử, văn hóa và đặc điểm vùng miền.

Nghệ An đổi tên 82 xã phường
Tỉnh Nghệ An tổ chức lấy ý kiến cử tri và lấy ý dân lần hai (Ảnh: Internet)

Việc đổi tên nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa đa dạng từng địa phương

Việc đổi tên xã phường tại Nghệ An không chỉ đơn thuần là thủ tục hành chính. Đây còn là nỗ lực khôi phục giá trị văn hóa bản địa và tăng tính nhận diện cộng đồng.

Sau sáp nhập, 130 xã, phường mới của tỉnh sẽ mang tên địa danh gần gũi, quen thuộc với người dân.

Các địa phương được điều chỉnh tên thuộc 14 đơn vị hành chính. Bao gồm TP Vinh, thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai và các huyện như Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Yên Thành, Diễn Châu…vv

Các cử tri bỏ phiếu bầu chọn tên xã sau sáp nhập, không lấy theo số thứ tự (Ảnh: Internet)

Phương án sáp nhập các xã, phường Nghệ An được công bố chính thức ngày 8/5 như sau

Nghệ An đổi tên 82 xã phường
Tên các xã, phường chính thức công bố vào 8/5/2025

Nghệ An vốn dĩ từng là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với hơn 16.486 km², dân số khoảng 3,8 triệu người. Trong bối cảnh cả nước đang tinh gọn bộ máy, việc giữ lại tên gọi giàu giá trị truyền thống là một lựa chọn có trách nhiệm và theo ý dân.

Theo Nghị quyết 60, cấp huyện sẽ bị bãi bỏ sau năm 2025, còn xã và tỉnh là hai cấp chính. Trong mô hình mới, tên xã sẽ đóng vai trò nhận diện văn hóa, lịch sử cho từng địa phương.

Nguồn: Vietnamnet